Hai miền Triều Tiên có cuộc điện đàm đầu tiên sau khi đường dây nóng được nối lại

GD&TĐ - Theo hãng tin Yonhap, Triều Tiên tuyên bố khôi phục tất cả các đường dây liên lạc với Hàn Quốc vào hôm nay (4/10).

Quan chức chính phủ Hàn Quốc điện đàm với phía Triều Tiên.
Quan chức chính phủ Hàn Quốc điện đàm với phía Triều Tiên.

Hãng tin KCNA cho biết các cơ quan liên quan đã quyết định khôi phục tất cả các đường dây liên lạc bắc – nam từ 9:00 ngày 4/10 theo đúng quy định của lãnh đạo Kim Jong-un. Tuyên bố này cũng lưu ý rằng “nhà chức trách Hàn Quốc cần nỗ lực tích cực để đưa quan hệ Bắc – Nam đi đúng hướng và giải quyết các nhiệm vụ quan trọng… để mở ra triển vọng tươi sáng trong tương lai.”

Trong vòng vài giờ sau thông báo, các quan chức Triều Tiên đã có thể xác nhận cuộc gọi liên lạc đầu tiên của họ với các đối tác miền Nam – theo Yonhap.

Ngày 9/6, Triều Tiên đã chặn tất cả các đường dây nóng với Hàn Quốc để đáp trả việc các nhà hoạt động Hàn Quốc thả bóng bay tuyên truyền. Bình Nhưỡng coi đây là hành động không thân thiện, vi phạm các thỏa thuận hòa bình.

Các đường dây nóng tạm thời được khôi phục vào cuối tháng 7 năm nay, nhưng Triều Tiên đã ngừng trả lời các cuộc gọi ngay sau khi cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn bắt đầu. Vào ngày 24/9, KCNA công bố tuyên bố của người đứng đầu Cục Thông tin và Truyền thông Kim Yo-Jong nói rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng thảo luận về việc cải thiện quan hệ với Seoul nếu nước này bãi bỏ chính sách thủ địch của mình.

Tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẵn sàng khôi phục đường dây nóng với Hàn Quốc vào đầu tháng 10. Theo KCNA, các bước đi như vậy sẽ cải thiện quan hệ và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo Sputnik/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ