Hai mẹ con lĩnh án nặng vì làm, lưu hành tiền giả

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 2 bị cáo là 2 mẹ con đã bị tuyên nhận mức án tù nặng vì đã có hành vi làm, lưu hành tiền giả.

2 bị cáo tại phiên tòa xét xử.
2 bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Ngày 15/12, TAND huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo là Đoàn Thị Diệu (SN 1973) và Tạ Vũ Linh (con trai Diệu, SN 1994, cùng ngụ ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười) về tội Làm, lưu hành tiền giả.

Theo nội dung cáo trạng thể hiện, để có tiền tiêu xài cá nhân, Linh đã lên mạng tìm hiểu cách làm tiền giả. Sau khi đã nắm được cách thức làm tiền giả, bị cáo này mua sắm công cụ, phương tiện, in ấn.

Tiền giả sản xuất ra được, Linh và Diệu mang đi tiêu thụ bằng cách mua vé số, mua hàng hóa của người bán hàng ở chợ và dùng tiền giả đối tiền thật.

Với thủ đoạn trên từ tháng 12/2021 đến khi bị bắt quả tang vào ngày 18/1, Linh và Diệu đã làm được gần 21 triệu đồng tiền giả loại mệnh giá 5000 đồng và đã tiêu thụ được hơn 12 triệu đồng.

Căn cứ vào những tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử TAND huyện Tháp Mười đã tuyên phạt bị cáo Tạ Vũ Linh mức án 6 năm tù và Đoàn Thị Diệu nhận mức án 5 năm tù về tội Làm, lưu hành tiền giả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.