Bắt nhóm đối tượng dùng lệnh chuyển tiền giả để lừa đảo

GD&TĐ - Thủ đoạn của nhóm đối tượng là tìm những cửa hàng đang bán điện thoại trên mạng để đặt mua rồi làm lệnh chuyển tiền giả để lừa đảo.

Đối tượng Trần Văn Thao và Phạm Phú Tài. Ảnh: An ninh Bình Dương
Đối tượng Trần Văn Thao và Phạm Phú Tài. Ảnh: An ninh Bình Dương

Ngày 15/9, Công an TP. Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Kim Thanh Mỹ (SN 1998, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang); Trần Văn Thao (SN 1996, trú tại huyện Châu Phú, An Giang) và Phạm Phú Tài (SN 1997, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hoàng Thị Trúc Mai (SN 1995, trú tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) được tại ngoại để điều tra do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Theo điều tra, ngày 5/9, Mai và Mỹ bàn bạc với nhau cùng lên mạng xã hội tìm những cửa hàng đang bán điện thoại trên mạng để đặt mua rồi làm lệnh chuyển tiền giả nhằm chiếm đoạt điện thoại của người giao.

Sau khi tìm kiếm, Mai thấy ông N. đăng bán điện thoại Iphone hiệu Iphone 11 Promax 256GB với giá 15,5 triệu đồng nên đã đặt hàng và hẹn ông N. giao điện thoại tại một quán cà phê thuộc khu phố 1B (phường An Phú, TP. Thuận An).

Đến 21h cùng ngày, ông N. nhận được đơn đặt mua 1 điện thoại trên nên ông N. mang điện thoại đến điểm hẹn để giao cho Mai và Mỹ.

Sau khi kiểm tra điện thoại, Mỹ hỏi số tài khoản của ông N. để chuyển tiền. Khi có số tài khoản ngân hàng của ông N., đối tượng Mai sử dụng mạng xã hội Facebook liên hệ với một người đàn ông (không rõ lai lịch) cung cấp thông tin của ông N. để đặt làm giả lệnh chuyển tiền của ngân hàng, chi phí hết 50.000 đồng.

Sau đó, Mai nhận được 1 ảnh lệnh chuyển tiền giả của ngân hàng thể hiện giao dịch số tiền 15,5 triệu đồng rồi gửi qua tài khoản Zalo của ông N., nói rằng đã chuyển tiền xong nhưng ông N. kiểm tra tài khoản chưa thấy tiền vào nên yêu cầu kiểm tra lại.

Lúc này, đối tượng Mỹ cầm lấy điện thoại cất vào túi rồi nói ông N. cùng đi về nhà lấy tiền trả. Đi được một đoạn, 2 đối tượng chỉ vào một nhà dân nói là nhà của mình và kêu ông N. đứng đợi sẽ đem tiền lại trả.

Do tin tưởng, ông N. đứng lại còn 2 đối tượng Mỹ, Mai nhanh chóng chạy về phòng trọ trốn. Đối tượng Mỹ đem điện thoại bán được số tiền 10 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Kim Thanh Mỹ. Ảnh: An ninh Bình Dương

Đối tượng Nguyễn Kim Thanh Mỹ. Ảnh: An ninh Bình Dương

Cũng với thủ đoạn trên, ngày 7/9 Mai và Mỹ tiếp tục liên hệ mua điện thoại của ông A. (là nhân viên cùng cửa hàng điện thoại với ông N.). Trong khi các đối tượng làm lệnh chuyển giả đưa ông A. thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, đối tượng Mỹ khai nhận ngày 1/9, sau khi chơi game tại tiệm internet Game Minh (địa chỉ khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP. Thuận An), Mỹ cùng đối tượng Thao ra về và tiện tay lấy trộm một xe mô tô và rủ Phạm Phú Tài đi bán được 7 triệu đồng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Tiếp đó, trong ngày 1/9, đối tượng Thao còn lấy trộm một xe mô tô mang biển số: 61Z3 - 8414. Chiếc xe này các đối tượng không bán mà để sử dụng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành Trường PTNT Tiểu học & THCS Tây Giang (xã Tây Giang, TP Đà Nẵng).

'Trang mới' nơi vùng biên

GD&TĐ - Hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là một quyết sách có ý nghĩa chiến lược, tháo gỡ nút thắt lớn của giáo dục vùng khó.

Phòng học STEM tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Đinh Thanh Kháng. Ảnh: NTCC

Giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông: Đưa cơ hội đến vùng khó

GD&TĐ - Từ năm học 2026 - 2027, AI được triển khai đại trà trong giáo dục phổ thông. Để công nghệ này thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đổi mới dạy học, các địa phương cần chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, thiết bị, học liệu và đội ngũ, nhất là tại những nơi còn thiếu thốn về điều kiện.