Lập facebook giả để lừa bán xe đạp rồi chiếm đoạt tiền cọc của khách

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để có tiền tiêu xài, Mến lập Facebook giả đăng thông tin bán xe đạp hòng lừa người mua, sau đó chiếm đoạt 200 triệu đồng đặt cọc của khách hàng.

Bị can Nguyễn Văn Mến tại cơ quan công an. Ảnh: Công an.
Bị can Nguyễn Văn Mến tại cơ quan công an. Ảnh: Công an.

Ngày 8/12, Công an quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Mến (SN 1994, trú tổ 47, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 290 Bộ luật hình sự.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Đà Nẵng) phát hiện có một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn lập và sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook đăng nội dung quảng cáo rao bán xe đạp.

Khi người mua liên hệ đặt mua thì đối tượng yêu cầu người mua phải chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp, sau đó chặn Facebook, cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt số tiền đặt cọc này.

Sau đó, Phòng An ninh mạng đã xác minh làm rõ đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo này, qua đó, đến ngày 28/10, đơn vị đã phối hợp Công an quận Cẩm Lệ bắt giữ Mến khi đối tượng đang tạm trú tại phòng trọ trên đường Lương Định Của, phường Khuê Trung.

Tại cơ quan công an, Mến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ tháng 7/2022, do cần tiền tiêu xài nên Mến nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách tự đăng ký lập các tài khoản mạng xã hội Facebook tên “Dương Ngọc Bike”, “Hàng Bãi Nhật”, “Ngọc Bike”… rồi đăng các bài viết kèm hình ảnh xe đạp cũ, xe đạp thể thao để quảng cáo, rao bán trên trang cá nhân các tài khoản Facebook này hoặc trên các hội nhóm mạng xã hội Facebook như “Hội mua bán xe đạp toàn quốc”, “Hội xe đạp 3 miền”, “Hội mua bán xe đạp miền Nam”, “Hội mua bán xe đạp Nhật bãi”…

Để thu hút sự quan tâm của khách hàng, Mến nghiên cứu rất kỹ về nhiều loại xe đạp, thông số kỹ thuật từng loại xe, thông tin thị trường để có thể tư vấn kỹ cho khách, sau đó đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn, rao mức giá rẻ hơn giá thị trường để giăng bẫy người mua.

Khi có khách hỏi mua xe đạp thì Mến nhắn tin trao đổi nội dung bán xe với khách qua ứng dụng, nếu khách chốt mua xe thì Mến yêu cầu khách phải đặt tiền cọc trước, nhận được tiền cọc thì Mến mới chuyển xe cho khách. Mến yêu cầu khách chuyển tiền cọc vào 5 tài khoản ngân hàng do Mến chỉ định.

Sau khi nhận được tiền thì Mến chặn liên lạc để chiếm đoạt số tiền cọc. Được biết, tổng số tiền Mến đã chiếm đoạt được là gần 200 triệu đồng của nhiều người bị hại trên cả nước, số tiền chiếm đoạt được Mến đã sử dụng để tiêu xài cá nhân và chơi game online hết.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ