Hạ U19 Thái Lan, thuyền trưởng Việt Nam nói… nhờ bản lĩnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huấn luyện viên Đinh Thế Nam nhấn mạnh bản lĩnh cùng một chút may mắn giúp Việt Nam thắng Thái Lan ở trận tranh huy chương đồng giải U19 Đông Nam Á chiều 15/7.

Cùng thất bại ở bán kết, U19 Thái Lan và Việt Nam tái đấu ở trận tranh hạng 3 U19 Đông Nam Á 2022 vào chiều 15/7. Đội bóng do nhà cầm quân người Tây Ban Nha dẫn dắt dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Sittha Boonla ở phút 43.

Tuy nhiên, sau giờ nghỉ U19 Việt Nam quân bình tỷ số 1-1 nhờ bàn thắng của cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Quốc Việt ở phút 54. Thời gian còn lại, cả hai đội đều thi đấu nỗ lực nhưng không có thêm bàn thắng được ghi.

Bất phân thắng bại sau 90 phút chính thức, buộc U19 Việt Nam và Thái Lan phải phân định trên loạt luân lưu cân não. Cuối cùng, U19 Việt Nam may mắn hơn và giành thắng lợi với tỷ số luân lưu 5-3 (tổng tỷ số 6-4) khi thủ môn Cao Văn Bình đổ người cản cú sút ở lượt thứ ba của Thái Lan.

"Trận đất rất hay, các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện được quyết tâm và tự tin. Khi đá luân lưu chúng tôi có sự đồng hành của may mắn nhưng cũng bản lĩnh hơn mới có thể giành chiến thắng” - huấn luyện viên Đinh Thế Nam nói sau khi U19 Việt Nam đoạt hạng 3.

Tổng cộng các học trò phải thi đấu 7 trận với mật độ 2 ngày/trận nên thể lực các cầu thủ bị bào mòn vì thế, nhà cầm quân người Hải Phòng cảm thấy hài lòng khi chứng kiến các cầu thủ thể hiện được tinh thần, ý chí để đánh bại U19 Thái Lan.

Thực tế, thầy trò ông Đinh Thế Nam đã và đang phải chịu nhiều áp lực sau khi bất ngờ thi đấu dưới sức để thua U19 Malaysia tới 3 bàn không gỡ ở bán kết.

Quốc Việt (số 9) trở thành Vua phá lưới của giải U19 Đông Nam Á 2022.

Quốc Việt (số 9) trở thành Vua phá lưới của giải U19 Đông Nam Á 2022.

Lý giải vì sao đội hình ra sân lại không có tên nhiều trụ cột như Văn Trường, Đình Bắc và đặc biệt là tiền đạo Quốc Việt, ông Nam nói: "Do các cầu thủ phải thi đấu quá nhiều nên cần cho họ nghỉ ngơi. Chúng tôi quán triệt rằng toàn đội cần cố gắng duy trì ở hiệp một, chờ các trụ cột vào sân ở hiệp hai rồi tất cả mới bung sức để đạt hiệu quả tốt hơn".

Theo kế hoạch, sau giải U19 Đông Nam Á 2022, thầy trò ông Nam sẽ hướng đến vòng loại U20 châu Á diễn ra từ ngày 14/9 đến 18/9. Việt Nam ở chung bảng F với chủ nhà Indonesia, Đông Timor và Hồng Kông (Trung Quốc).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?