Đánh bại Thái Lan, U19 Lào lập loạt dấu mốc ‘vô tiền khoáng hậu’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bóng đá Lào tạo nên loạt cột mốc khó tin sau khi đánh bại Thái Lan 2-0 ở bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022.

Đội bóng trẻ xứ triệu voi đã gây sốc giới mộ điệu khu vực khi liên tiếp đánh bại các đối thủ tại giải đấu đang diễn ra trên đất Indonesia. Đặc biệt, thầy trò huấn luyện viên Michael Weiss còn quật ngã gã khổng lồ Thái Lan để hiên ngang tiến vào trận đấu tranh ngôi vương với U19 Malaysia.

Các chiến thắng như trẻ tre đã thiết lập 3 cột mốc lịch sử đáng nhớ cho nền bóng đá Lào ở sân chơi U19 Đông Nam Á.

Đây là lần đầu tiên bóng đá Lào có mặt ở một trận chung kết giải U19 khu vực. Thực tế, họ cũng đã 4 lần tiến vào bán kết nhưng đều thất bại trong việc giành vé vào chung kết. U19 Lào từng có 3 lần đoạt hạng 3 vào các năm 2002, 2005 và 2015. Do đó, việc vượt qua Thái Lan để giành vé vào chung kết lần này được xem là thành công lớn nhất của U19 Lào cho đến nay.

U19 Lào còn thiết lập cột mốc lịch sử lần đầu đánh bại Thái Lan sau gần hai thập kỷ.

Thống kê cho thấy kể từ khi giải đấu ra đời năm 2002, U19 Lào và U19 Thái Lan có 5 lần đối đầu và cả 5 lần đó đội bóng xứ triệu voi đều thất bại trước đội bóng xứ Chùa Vàng. Đó là thất bại 0-3 năm 2003, 1-2 vào các năm 2015, 2016, 2017 và cuối cùng là 0-3 vào năm 2018. Chiến thắng 2-0 vừa qua là lần đầu tiên sau 19 năm, đội U19 Lào mới đánh bại U19 Thái Lan.

U19 Lào đánh bại Thái Lan để thiết lập loạt dốc mốc chói lọi.

U19 Lào đánh bại Thái Lan để thiết lập loạt dốc mốc chói lọi.

Cuối cùng, việc đả bại Thái Lan giúp U19 Lào lần đầu tiên tham dự giải đấu U19 Đông Nam Á với thành tích toàn thắng để tiến vào chung kết.

U19 Lào giành 12 điểm tuyệt đối ở vòng bảng khi lần lượt thắng Đông Timor 2-0, Campuchia 2-1, Singapore 3-1 và Malaysia 1-0, trước khi tạo nên cơn địa chấn hạ Thái Lan 2-0 ở bán kết.

U19 Lào là đội bóng duy nhất toàn thắng (5 trận) ở giải U19 Đông Nam Á 2022 tính đến thời điểm hiện tại. Chưa bao giờ bóng đá Lào lại có thể đánh bại nhiều đối thủ trong khu vực đến như vậy. Thậm chí, ở mọi cấp độ đội tuyển quốc gia Lào, con số 5 cũng là chuỗi trận chiến thắng dài nhất của họ. Đội bóng dưới trướng nhà cầm quân người Đức đã ghi 10 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn.

Đánh bại Thái Lan, U19 Lào sẽ tái đấu U19 Malaysia, đội bóng mà họ đã đánh bại 1-0 ở vòng bảng. Trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày hôm nay (15/7).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ