Hà Tĩnh: Xử phạt nam thanh niên đăng tin giả kết quả tuyển sinh lớp 10 nhằm câu view

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với V.B.T. (trú tại TP Vinh, Nghệ An), liên quan đến việc đăng thông tin sai trên mạng xã hội về kết quả tuyển sinh lớp 10 tại Hà Tĩnh.

Nội dung thông tin sai sự thật được T. đăng trên trang Facebook cá nhân.
Nội dung thông tin sai sự thật được T. đăng trên trang Facebook cá nhân.

Trước đó ngày 29/6, V.B.T. đăng tải thông tin “Điểm chuẩn đầu vào lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2022”, kèm bảng điểm chuẩn của 21 trường THPT trên địa bàn Hà Tĩnh trên trang Facebook cá nhân.

Trên thực tế, ngày 30/6, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh mới tổ chức chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2022. Đến ngày 5/7, Sở GD&ĐT mới có văn bản chính thức công bố điểm sàn, điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT các trường công lập năm hộc 2022-2023.

Qua làm việc, T. thừa nhận do muốn tăng lượt view trên trang Facebook cá nhân nên đã lấy bảng điểm lớp 10 năm 2021 chỉnh sửa thành bảng điểm của năm 2022.

Cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt T. 7,5 triệu đồng. (Ảnh: CA Hà Tĩnh).

Cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt T. 7,5 triệu đồng. (Ảnh: CA Hà Tĩnh).

T. nhận thức rõ hành vi vi phạm, gỡ bỏ bài viết, đồng thời đăng thông tin đính chính, cam kết không tái phạm. Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh đã xử phạt hành chính V.B.T. với số tiền 7,5 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Ngoài trường hợp trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng xử phạt hành chính đối với một số người chia sẻ thông tin sai sự thật từ trang Facebook của anh T. về điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Tĩnh lên mạng xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ