Hà Tĩnh: Trường học tiền tỷ thành... chuồng bò!

GD&TĐ - Thay vì đón hàng trăm học sinh vào học thì những phòng học tại Trường THCS Kỳ Lợi (khu tái định cư Tân Phúc Thành, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh), lại trở thành "chuồng bò" để người dân thoải mái chăn thả.

Hà Tĩnh: Trường học tiền tỷ thành... chuồng bò!
Trường THCS Kỳ Lợi (thuộc khu tái định cư Tân Phúc Thành, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh). Trường là 1 trong 3 hạng mục được UBND Hà Tĩnh xây dựng đồng bộ vào năm 2010 với tổng mức đầu tư là 33 tỷ đồng gồm: Trường THCS Kỳ Lợi, trụ sở UBND xã và Trạm y tế xã. Công trình được xây dựng nhằm thực hiện chương trình di dời các hộ dân xã Kỳ Lợi lên khu tái định cư.
Trường THCS Kỳ Lợi (thuộc khu tái định cư Tân Phúc Thành, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh). Trường là 1 trong 3 hạng mục được UBND Hà Tĩnh xây dựng đồng bộ vào năm 2010 với tổng mức đầu tư là 33 tỷ đồng gồm: Trường THCS Kỳ Lợi, trụ sở UBND xã và Trạm y tế xã.  
Công trình được xây dựng nhằm thực hiện chương trình di dời các hộ dân xã Kỳ Lợi lên khu tái định cư.
Trong đó, Trường THCS Kỳ Lợi có mức đầu tư khoảng 3 tỷ đồng, được xây dựng trong khuôn viên rộng hơn hàng nghìn m2.
Trong đó, Trường THCS Kỳ Lợi có mức đầu tư khoảng 3 tỷ đồng, được xây dựng trong khuôn viên rộng hơn hàng nghìn m2.  
Năm 2010, nhiều hạng mục của nhà trường đã được xây dựng kiên cố như: dãy phòng học 2 tầng, khu nhà hiệu bộ và công trình vệ sinh.
Năm 2010, nhiều hạng mục của nhà trường đã được xây dựng kiên cố như: dãy phòng học 2 tầng, khu nhà hiệu bộ và công trình vệ sinh.
Tuy nhiên sau hơn 10 năm xây dựng, ngôi trường này chưa một lần đón học sinh vào học. Thay vào đó, thấy ngôi trường bỏ không, người dân đã tận dụng làm nơi chăn thả bò.
Tuy nhiên sau hơn 10 năm xây dựng, ngôi trường này chưa một lần đón học sinh vào học. Thay vào đó, thấy ngôi trường bỏ không, người dân đã tận dụng làm nơi chăn thả bò.
Từ phòng bảo vệ...
Từ phòng bảo vệ...
...đến hành lang và...
...đến hành lang và...
... các phòng học đều bị gia súc phóng uế. Chất thải của trâu bò chất đầy trong các phòng học.
... các phòng học đều bị gia súc phóng uế. Chất thải của trâu bò chất đầy trong các phòng học.
Tại tầng 2, các lớp học lâu ngày không sử dụng cũng đã bị xuống cấp.
Tại tầng 2, các lớp học lâu ngày không sử dụng cũng đã bị xuống cấp. 
Các bức tường đều bị hư hỏng theo thời gian và thời tiết. Các mảng tường đều bị bong tróc, loang lổ.
Các bức tường đều bị hư hỏng theo thời gian và thời tiết. Các mảng tường đều bị bong tróc, loang lổ.
Hà Tĩnh: Trường học tiền tỷ thành... chuồng bò! ảnh 10
Một số thiết bị, vật dụng chưa sử dụng cũng đã bị hư hỏng, hoen gỉ.
Một số thiết bị, vật dụng chưa sử dụng cũng đã bị hư hỏng, hoen gỉ.
Hà Tĩnh: Trường học tiền tỷ thành... chuồng bò! ảnh 12
Phần cửa kính khu vực cầu thang bị đập vỡ hoàn toàn.
Phần cửa kính khu vực cầu thang bị đập vỡ hoàn toàn. 
Một lãnh đạo xã Kỳ Lợi cho biết, trước đây, ngôi trường được xây dựng để phục vụ việc học tập của con em xã Kỳ Lợi từ nơi cũ lên khu vực tái định cư. Tuy nhiên, hiện nay quá trình di dời dân vẫn chưa thể hoàn thành, hiện còn hàng trăm hộ dân vẫn còn ở khu vực cũ.
Một lãnh đạo xã Kỳ Lợi cho biết, trước đây, ngôi trường được xây dựng để phục vụ việc học tập của con em xã Kỳ Lợi từ nơi cũ lên khu vực tái định cư. Tuy nhiên, hiện nay quá trình di dời dân vẫn chưa thể hoàn thành, hiện còn hàng trăm hộ dân vẫn còn ở khu vực cũ.
Chính vì vậy, học sinh thuộc bậc THCS tại Kỳ Lợi đang học tại 2 địa điểm là Trường THCS Trinh Lợi (tại khu vực tái định cư) và 1 điểm trường tại khu vực thôn Hải Thanh (xã Kỳ Lợi).
Chính vì vậy, học sinh thuộc bậc THCS tại Kỳ Lợi đang học tại 2 địa điểm là Trường THCS Trinh Lợi (tại khu vực tái định cư) và 1 điểm trường tại khu vực thôn Hải Thanh (xã Kỳ Lợi).
Phần mái nhà tại dãy nhà hiệu bộ đã bị hư hỏng hoàn toàn.
Phần mái nhà tại dãy nhà hiệu bộ đã bị hư hỏng hoàn toàn.
Khu vực nhà vệ sinh cũng trong tình trạng tương tự.
Khu vực nhà vệ sinh cũng trong tình trạng tương tự.
Ngoài trường học, nằm trong cụm công trình này còn có UBND xã và trạm y tế xã Kỳ Lợi. Được biết, trụ sở UBND xã vừa được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2021. Trước đó, trụ sở cũng bị xuống cấp và hư hỏng. Để đưa vào sử dụng, UBND xã đã được thị xã Kỳ Anh cấp kinh phí 5 tỷ đồng đến tu sửa và mua sắm trang thiết bị.
Ngoài trường học, nằm trong cụm công trình này còn có UBND xã và trạm y tế xã Kỳ Lợi. Được biết, trụ sở UBND xã vừa được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2021. Trước đó, trụ sở cũng bị xuống cấp và hư hỏng. Để đưa vào sử dụng, UBND xã đã được thị xã Kỳ Anh cấp kinh phí 5 tỷ đồng đến tu sửa và mua sắm trang thiết bị.
Trạm y tế xã cũng vừa được đưa vào hoạt động "cầm chừng". Theo một lãnh đạo xã Kỳ Lợi, trạm y tế cũng được đầu tư 600 triệu đồng để sơn sửa. Tuy nhiên, hiện nay các hộ dân vẫn còn ở chỗ cũ, nhu cầu chưa cao nên trạm y tế chưa hoạt động thường xuyên.
Trạm y tế xã cũng vừa được đưa vào hoạt động "cầm chừng". Theo một lãnh đạo xã Kỳ Lợi, trạm y tế cũng được đầu tư 600 triệu đồng để sơn sửa. Tuy nhiên, hiện nay các hộ dân vẫn còn ở chỗ cũ, nhu cầu chưa cao nên trạm y tế chưa hoạt động thường xuyên. 
Trước đây trạm y tế được trung dụng làm nơi cách ly y tế. Nhưng từ ra Tết đến nay khu vực này gần như đóng cửa.
Trước đây trạm y tế được trung dụng làm nơi cách ly y tế. Nhưng từ ra Tết đến nay khu vực này gần như đóng cửa.
Không được sử dụng nên rác thải y tế được vứt bữa bãi ngay trong sân.
Không được sử dụng nên rác thải y tế được vứt bữa bãi ngay trong sân.
Bộ kit test Covid-19 đã qua sử dụng được vứt ngay trên trước sân.
Bộ kit test Covid-19 đã qua sử dụng được vứt ngay trên trước sân.
Nhiều dụng cụ y tế đã qua sử dụng cũng bị "bỏ quên" trong phòng.
Nhiều dụng cụ y tế đã qua sử dụng cũng bị "bỏ quên" trong phòng.
Nhiều vật dụng trong tình trạng đã bị hư hỏng hoặc...
Nhiều vật dụng  trong tình trạng đã bị hư hỏng hoặc...
... nằm "đắp chiếu".
... nằm "đắp chiếu".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.