Hà Tĩnh: Phát hiện gần 1 tấn mỡ bẩn suýt “tuồn” ra các tỉnh phía Bắc

GD&TĐ - Thông tin từ Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ 1 xe ô tô tải vận chuyển một lượng lớn mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối.

 Lực lượng chức năng phát hiện trên xe 975 kg mỡ bò đã bốc mùi hôi thối
Lực lượng chức năng phát hiện trên xe 975 kg mỡ bò đã bốc mùi hôi thối

Trước đó, vào hồi 8 giờ ngày 28/2, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Thạch Trung (TP. Hà Tĩnh), Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Tĩnh phát hiện 1 xe ô tô tải có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên xe 975 kg mỡ bò đã bốc mùi hôi thối. Chủ nhân số thực phẩm bẩn trên là của Nguyễn Thị Hiền (SN 1968), trú tại xóm Bắc Quang, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh.

Quá trình điều tra sơ bộ ban đầu, Hiền khai thuê Vũ Thành Công (SN 1974, xã Tâm Quang, huyện Hưng Lâm, tỉnh Hưng Yên) chở số mỡ bò ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng trên, tiến hành các thủ tục tiêu hủy số thực phẩm bẩn theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ