Hà Tĩnh: Ngôi trường luôn giữ vững tốp đầu mũi nhọn về chất lượng giáo dục

GD&TĐ - Với tỉ lệ học sinh giỏi chiếm 78,6%, học sinh khá 21,3% và 0,1% học sinh trung bình, không có học sinh yếu kém, Trường THPT Phan Đình Phùng là một trong những trường tốp đầu về chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh.

Trường THPT Phan Đình Phùng tổ chức Lễ tổng kết năm học 2021-2022 và khen thưởng những học sinh có thành tích xuất sắc.
Trường THPT Phan Đình Phùng tổ chức Lễ tổng kết năm học 2021-2022 và khen thưởng những học sinh có thành tích xuất sắc.

Mới đây, Trường THPT Phan Đình Phùng (thành phố Hà Tĩnh) vừa tổ chức Lễ tổng kết năm học 2021-2022 và trao thưởng cho các em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, học sinh giỏi tỉnh.

Thầy giáo Nguyễn Nam Thắng - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng phát biểu tại Lễ tổng kết (Ảnh: Đình Thông).
Thầy giáo Nguyễn Nam Thắng - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng phát biểu tại Lễ tổng kết (Ảnh: Đình Thông).

Tại buổi Lễ tổng kết có sự tham dự của Nhà giáo Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Tĩnh, Ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể giáo viên học sinh.

Ban giám hiệu nhà trường nhận lẵng hoa chúc mừng của ngành giáo dục (Ảnh: Đình Thông).
Ban giám hiệu nhà trường nhận lẵng hoa chúc mừng của ngành giáo dục (Ảnh: Đình Thông).
Lãnh đạo Sở GD&ĐT và nhà trường trao Giấy khen cho em Hà Đinh Mai Phương đạt giải Nhì Quốc gia môn Lịch sử (Ảnh: Đình Thông).
Lãnh đạo Sở GD&ĐT và nhà trường trao Giấy khen cho em Hà Đinh Mai Phương đạt giải Nhì Quốc gia môn Lịch sử (Ảnh: Đình Thông).
Ban giám hiệu nhà trường trao quà chúc mừng các em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi (Ảnh: Đình Thông).
Ban giám hiệu nhà trường trao quà chúc mừng các em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi (Ảnh: Đình Thông).

Theo báo cáo của nhà trường, năm học 2021-2022, Trường THPT Phan Đình Phùng tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, là năm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do ngành phát động.

Với thành tích mà các em học sinh đạt được là niềm tự hào của toàn thể nhà trường trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch bệnh thời gian qua (Ảnh: Đình Thông).
Với thành tích mà các em học sinh đạt được là niềm tự hào của toàn thể nhà trường trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch bệnh thời gian qua (Ảnh: Đình Thông).

Đặc biệt là dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác dạy học, nhưng bằng sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của tập thể đội ngũ cán bộ giáo viên và các em học sinh, Trường THPT Phan Đình Phùng đã đạt được những thành tích xuất sắc.

Trong những năm qua, Trường THPT Phan Đình Phùng luôn giữ vững vị trí tốp đầu về chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh (Ảnh: Đình Thông).
Trong những năm qua, Trường THPT Phan Đình Phùng luôn giữ vững vị trí tốp đầu về chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh (Ảnh: Đình Thông).

Kết quả trong năm học 2021- 2022, Trường THPT Phan Đình Phùng tiếp tục là đơn vị nằm trong tốp đầu toàn tỉnh về chất lượng mũi nhọn. Tiêu biểu, học sinh Hà Đinh Mai Phương (lớp 11 D4) đạt giải Nhì Quốc gia môn Lịch sử; 97 học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh, trong đó có 5 em đạt giải Nhất, 31 em đạt giải Nhì, 40 em đạt giải Ba và 21 em đạt giải Khuyến khích.

Công tác giáo dục đại trà cũng đạt được những kết quả tích cực, 1194 học sinh xếp loại giỏi, chiếm tỷ lệ 78,6%; 324 học sinh đạt loại khá, chiếm 21,3%; không có học sinh xếp học lực yếu kém.

Học sinh cuối cấp tặng hoa cảm ơn đại diện nhà trường (Ảnh: Đình Thông).
Học sinh cuối cấp tặng hoa cảm ơn đại diện nhà trường (Ảnh: Đình Thông).

Lãnh đạo nhà trường cho biết, song song với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn, nhà trường còn đặc biệt quan tâm đến giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động ngoại khóa phù hợp, thiết thực, góp phần quan trọng trong việc xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực, hiệu quả.

Tập thể học sinh khóa 75 tặng quà biểu trưng đến nhà trường (Ảnh: Đình Thông).
Tập thể học sinh khóa 75 tặng quà biểu trưng đến nhà trường (Ảnh: Đình Thông).

Tại Lễ tổng kết năm học 2021- 2022, Trường THPT Phan Đình Phùng đã khen thưởng cho các em học sinh đạt học sinh giỏi Quốc gia, học sinh giỏi tỉnh. Đồng thời trường cũng đã trích từ Quỹ học bổng Lê Khả Kế trao thưởng các em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi.

Cũng nhân dịp này, gần 500 em học sinh khối 12 Trường THPT Phan Đình Phùng tổ chức chương trình tri ân các thầy cô giáo và chia tay với mái trường thân yêu sau 3 năm gắn bó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ