Hà Tĩnh: Gần 400 giáo viên, học sinh là F0, nhiều trường học tạm thời đóng cửa

GD&TĐ - Trong ngày 9/2, Hà Tĩnh có 37 trường từ Mầm non đến Trung học cơ sở đã cho học sinh nghỉ học. Động thái này được thực hiện sau khi Hà Tĩnh ghi nhận hàng trăm giáo viên, học sinh là F0 vừa được phát hiện.

Ngành Giáo dục Hà Tĩnh phối hợp với ngành Y tế lấy mẫu xét nghiệm học sinh và giáo viên sau khi trở lại trường.
Ngành Giáo dục Hà Tĩnh phối hợp với ngành Y tế lấy mẫu xét nghiệm học sinh và giáo viên sau khi trở lại trường.

Từ ngày 8/2 đến nay, ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã ghi nhận có gần 400 giáo viên, học sinh nhiễm Covid-19, trong đó có 50 giáo viên và 331 học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
Học sinh Trường Tiểu học Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã cho 58 trường chuyển học trực tiếp sang học trực tuyến hoặc nghỉ học. Cụ thể 21 trường chuyển sang học trực tuyến, 37 trường mầm non, tiểu học nghỉ học. Tổng cộng có 18.348 học sinh nghỉ học và học trực tuyến.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, trong số các trường nghỉ học chủ yếu thuộc vùng dịch cấp độ 3, 4 và một số vùng có nguy cơ cao ở các huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Nghi Xuân…. trong đó: 20 trường mầm non, 15 trường tiểu học, 2 trường THCS.

Việc học tập của các trường nói trên sẽ tiếp tục khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Các trường học tăng cường công tác phòng dịch cho học sinh.
Các trường học tăng cường công tác phòng dịch cho học sinh.

Sở GD&ĐT cũng chỉ đạo các nhà trường thường xuyên nhắc nhở, phối hợp quản lý, đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình nghỉ học và sẵn sàng kế hoạch dạy bù khi học sinh đi học trở lại.

Trong ngày 8/2, Hà Tĩnh có 498 ca mắc mới, trong đó, 354 ca cộng đồng, 78 ca đã cách ly và 66 ca trong khu vực phong tỏa. Tổng số ca bệnh Covid-19 từ ngày 1/1/2022 đến nay là 2.658 người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ