Hà Tĩnh: Dùng giấy tờ giả rao bán đất để chiếm đoạt tiền cọc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lợi dụng cơn sốt đất ở Hà Tĩnh vào đầu năm 2022, Nhiên và đồng bọn đã làm giả giấy tờ cá nhân và các lô đất rồi lên mạng rao bán để "lừa đảo, chiếm đoạt" hàng trăm triệu đồng tiền cọc của người mua.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối với Nguyễn Thị Nhiên.
Cơ quan điều tra lấy lời khai đối với Nguyễn Thị Nhiên.

Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhiên (SN 1986, trú tại xã Vị Đông, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang) về hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt" tài sản.

Theo tài liệu điều tra, tháng 3/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Nhiên quen biết một người đàn ông tự xưng là P.V.N. (SN 1984, trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Quá trình liên lạc, N. bàn bạc với Nhiên sử dụng Giấy chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo bán đất chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Nghe lời N., Nhiên đã gửi ảnh chân dung cho N. để làm giả chứng minh nhân dân mạo danh Ngô Thanh Thuỷ (SN 1985, trú tại xã Hòn Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh); đồng thời sử dụng Giấy chứng nhận sử dụng đất giả của thửa đất số 105, tờ bản đồ số 54 tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc mang tên Ngô Thanh Thuỷ để rao bán trên tài khoản Zalo “Thanh Thủy”.

Sau đó, Nhiên đã cùng lúc tiến hành lừa bán thửa đất trên cho 2 bị hại ở xã Thuần Thiện, Can Lộc với số tiền đặt cọc mỗi người 200 triệu đồng. Nhiên đã nhận 320 triệu đồng và khi đang tiến hành giao dịch nhận số tiền còn lại tại quán cà phê thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nhiên khai nhận trước đó với thủ đoạn tương tự Nhiên và N. đã lừa đảo một bị hại nữa ở xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng.

Để thực hiện trót lọt các vụ lừa đảo, Nhiên sử dụng sim rác để liên lạc với bị hại, đồng thời thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Trong quá trình đó P.V.N. chỉ chở Nhiên đến giao dịch với khách và tuyệt đối không xuất hiện.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy tìm đối tượng P.V.N.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ