Hà Tĩnh: Đôi nam nữ băng rừng đưa 24.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

GD&TĐ - Sau khi cắt rừng mang 24.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, Nguyễn Đình Hùng (SN 1993) và Ngô Thị Ngân (SN 1994, cùng trú tại Nghệ An) đã bị lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh bắt giữ.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án.
Các đối tượng cùng tang vật vụ án.

Sáng 11/6, thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp với Công an và Hải quan Hà Tĩnh vừa đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, khống chế, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Đình Hùng (SN 1993) và Ngô Thị Ngân (SN 1994, cùng trú tại Nghệ An) vận chuyển trái phép lượng lớn chất ma túy.

Theo đó, vào 16h15 ngày 7/6, trên Quốc lộ 8A thuộc địa bàn thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn), lực lượng chức năng đã khống chế một đôi nam nữ đang lưu thông bằng xe máy từ hướng cửa khẩu về xuôi có nhiều nghi vấn.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 24.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Đình Hùng (SN 1993, trú thôn Văn Thịnh, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Ngô Thị Ngân (SN 1994, trú tổ dân phố Tân Tiến, phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại Lào rồi cắt rừng, vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ