Hà Nội xử lý 7.292 trường hợp lái xe vi phạm sau 1 tuần cao điểm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Từ 20/7 đến 27/6, CSGT - Công an Thành phố Hà Nội đã xử lý 7.292 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, cơi nới thùng xe, chở quá tải trọng...

Lực lượng Cảnh sát giao thông đo thành thùng xe khi kiểm tra.
Lực lượng Cảnh sát giao thông đo thành thùng xe khi kiểm tra.

Ghi nhận cùng tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6 do Đại úy Chu Mạnh Dũng “cắm chốt” trên Đại lộ Thăng Long trưa 27/6, xử lý theo chuyên đề đối với xe tải vi phạm chở quá tải, cơi nới thành thùng trái quy định cho thấy, khi tổ công tác dừng xe ô tô tải Howo biển kiểm soát 29H-734.xx lưu thông hướng Đại lộ Thăng Long - BigC, tổ công tác thông báo xử lý hành vi vi phạm kích thước thành thùng xe không đúng với thiết kế (cơi nới thành thùng).

Nghe xong, thay vì chấp hành xuất trình giấy tờ theo yêu cầu của tổ công tác, tài xế xe tải đi bộ dọc Đại lộ Thăng Long để điện thoại tìm “cứu viện”.

Sau thời gian thuyết phục, tài xế Phạm Văn Q (SN 1987 ở xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) cho biết, không mang theo giấy tờ, phải chờ chủ xe có mặt.

Hà Nội xử lý 7.292 trường hợp lái xe vi phạm sau 1 tuần cao điểm ảnh 1

Việc cắt thành thùng xe được lực lượng chức năng tuyên truyền, xử lý nghiêm.

Cùng thời gian trên, tổ công tác tiếp tục dừng 1 xe Howo khác, biển kiểm soát 29C-811.xx. Dừng xe, tài xế cho biết tên là Phó Đình Ph (SN 1990; trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) và cũng ra ngoài để điện thoại cho chủ tìm “cứu viện”.

Trao đổi với báo chí, Đại úy Chu Mạnh Dũng cho biết, khi phát hiện vi phạm về kích thước thành thùng xe không đúng với thiết kế, tổ công tác sẽ vận động, yêu cầu tài xế liên hệ với chủ phương tiện chấp hành cắt bỏ phần thành thùng cơi nới.

Theo thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng CSGT), qua 1 tuần triển khai cao điểm, dấu hiệu vi phạm đã giảm nhưng đã xuất hiện hiện tượng lái xe đối phó bằng cách thay đổi quy luật hoạt động, thay vì chạy ban đêm, xe tải chạy ban ngày và ban trưa, tránh giờ cao điểm để không gây chú ý.

Nắm được quy luật này, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố đã bám sát địa bàn, thường xuyên thay đổi lộ trình và thời gian tuần tra để tạo yếu tố “bất ngờ”, bắt quả tang vi phạm.

Tương tự, trưa cùng ngày (27/6), trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (huyện Đông Anh), Đội Cảnh sát giao thông số 15 (Phòng CSGT) tiến hành dừng kiểm tra và yêu cầu nhiều xe tải cắt thùng về đúng quy định.

Được biết, trong đợt cao điểm cũng sẽ tập trung xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn. Ngoài việc xử phạt trên đường, lực lượng Cảnh sát giao thông còn phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ nhà hàng, quán bar, vũ trường… để chủ nhà hàng, khách hàng nhận thức được đã uống rượu bia thì không lái xe.

Đặc biệt, trường hợp người vi phạm nồng độ cồn là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang..., Công an thành phố Hà Nội còn gửi biên bản về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ