Hà Nội vinh danh các gia đình, dòng họ học tập tiêu biểu

GD&TĐ - Ngày 21/8, Hội Khuyến học Hà Nội tổ chức đại hội gia đình, dòng họ học tập tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2018 và khen thưởng 300 đại biểu các gia đình, dòng họ tiêu biểu trong phong trào xây dựng các mô hình học tập.

Bà Nguyễn Thị Doan trao Bằng khen của Hội khuyến học Việt Nam cho các gia đình, dòng họ
Bà Nguyễn Thị Doan trao Bằng khen của Hội khuyến học Việt Nam cho các gia đình, dòng họ

Báo cáo của Hội Khuyến học Hà Nội đã điểm lại những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng các mô hình học tập trên địa bàn thành phố trong 3 năm qua.

Theo đó, Hội Khuyến học Hà Nội đã triển khai nhiều mô hình học tập như: Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập.

Toàn Thành phố đã có trên 1,4 triệu gia đình đăng ký mô hình Gia đình học tập, chiếm trên 82,35% và trên 7.000 dòng họ đăng ký mô hình Dòng họ học tập, chiếm trên 63,63%.

Cùng với nhiều thôn bản, tổ dân phố đăng ký cộng đồng học tập và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang đăng ký đơn vị học tập… Qua đó, đã tạo môi trường học tập rộng khắp trên địa bàn Thủ đô.

Hàng năm các cấp hội khuyến học từ Thành phố đến cơ sở đã tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, quà, hiện vật khen thưởng, động viên khích lệ phong trào học tập của học sinh, sinh viên, người lao động sáng tạo trong toàn thành phố.

Trưởng Ban dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nội cho các gia đình, dòng họ 

Trong 3 năm đã vận động ủng hộ, đóng góp vào quỹ khuyến học các cấp của TP trên 139 tỷ đồng. Các cấp hội đã trao gần 44,5 tỷ đồng tiền thưởng và suất quà cho hơn 1,6 triệu lượt học sinh và người lao động để kịp thời động viên, khích lệ học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi HSG quốc gia, quốc tế; người lao động có sáng kiến, sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất.

Trong 300 gia đình, dòng họ học tập dự Đại hội, tiêu biểu có dòng họ Nguyễn Như Uyên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy – là dòng họ khoa bảng có 15 đời khoa cử nối tiếp nhau. Dòng họ có 5 cụ được ghi tên vào văn bia tiến sỹ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám...

Về gia đình học tập, tiêu biểu có gia đình ông Nguyễn Văn Bản, phường Phương Liên, quận Đống Đa. Gia đình đã có sáng kiến thành lập Ban khuyến học liên gia; lập quỹ khuyến học gia đình bằng nguồn đóng góp của các thành viên...

Biểu dương những nỗ lực đóng góp của các gia đình, dòng họ trong công tác khuyến học, khuyến tài, Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đề nghị, Thành phố Hà Nội cần quan tâm hơn nữa đến sự học nói chung.

Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam cũng mong muốn, thời gian tới các gia đình, dòng họ tiếp tục khuyên con cháu học hành vươn lên; Các cán bộ hội cần cố gắng hơn nữa để các gia đình, dòng họ thấy rằng họ cống hiến không uổng phí cho sự phát triển của đất nước; Tuyên truyền mạnh mẽ công tác xây dựng gia đình, dòng họ học tập…

Tại Đại hội, 17 gia đình, dòng họ có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài đã được tặng Bằng khen của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam; 17 gia đình, dòng họ được tặng Giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nội; 8 dòng họ, 7 gia đình được tặng Giấy khen của Hội khuyến học Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.