Bị phạt hơn 11 tỷ đồng, Công ty Vĩnh Điển có nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước?
Thời gian qua, liên tiếp nhiều vụ việc sản xuất, buôn bán thực phẩm bẩn, thực phẩm chức năng giả, thuốc giả, chứa chất cấm đã bị cơ quan chức năng phát hiện đang gây ra sự hoang mang, mất niềm tin cho người tiêu dùng.
Đáng chú ý, sự việc Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển vi phạm nghiêm trọng đối với hành vi sản xuất thực phẩm chức năng có chứa chất cấm nhưng vụ việc không được chuyển đến cơ quan công an để điều tra. Thời điểm này, ông Nguyễn Thanh Phong đang giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.
Năm 2022, cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện 5 sản phẩm của Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển có chứa chất cấm.

Năm 2022, Cục ATTP đã đưa ra cảnh báo về 3 sản phẩm của Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển có chứa chất cấm.
Trong số đó, Cục An toàn thực phẩm đã đưa ra cảnh báo về 3 sản phẩm của Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển có chứa chất cấm được lưu hành trên thị trường gồm các chất: Sildenafil, Sibutramine và Phenolphtalein buộc phải thu hồi. Trong số này, chất cấm Phenolphtalein có thể gây ung thư đối với người sử dụng.
Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã xử phạt Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển với 6 hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt là 11.086.425.000 đồng.
Theo FDA, Phenolphthalein là chất chỉ thị màu, thường dùng để đo độ pH. Phenolphthalein từng được sử dụng trong hơn một thế kỷ như thuốc nhuận tràng, nhưng hiện nay đã bị gỡ bỏ khỏi danh mục thuốc nhuận tràng vì những lo ngại về khả năng gây ung thư. Chính vì vậy, chất này đã bị FDA cấm lưu hành từ năm 1999. Hiện nay, chất này đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi thành phần hoạt tính của tất cả loại thuốc lưu hành tại Mỹ.
Ngày 14/5, Báo GD&TĐ tìm đến địa chỉ Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển tại tỉnh lộ 417, Khu Công Nghiệp Cầu Gáo, xã Đan Phượng (Huyện Đan Phượng, Hà Nội), tuy nhiên ghi nhận không có bảng, biển, hoạt động của công ty này.
Lãnh đạo UBND xã Đan Phượng (Huyện Đan Phượng, Hà Nội) xác nhận với phóng viên: Đây là địa điểm Nhà máy Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển hoạt động nhiều năm nay.
"Tại khu nhà xưởng này, ngoài Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển còn có thêm 2 công ty khác nữa là Công ty TNHH dược phẩm VESCO và Công ty Tuấn Đạt. Địa phương chỉ quản lý về mặt hành chính, chúng tôi không có quyền kiểm tra nên không biết họ hoạt động như thế nào, sản xuất mặt hàng gì ở bên trong. Thẩm quyền là của UBND huyện", lãnh đạo xã Đan Phượng cho biết.
Theo tìm hiểu của phóng viên, website quảng cáo của Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển cũng biến mất.
Cục ATTP đề nghị kiểm tra nhiều sản phẩm Công ty TNHH dược phẩm VESCO
Ngày 26/5, thông tin từ Cục An toàn thực (ATTP) phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, quảng cáo và lấy mẫu kiểm nghiệm đối với một số sản phẩm giảm cân do cá nhân có biệt danh “Ngân Collagen”, quảng cáo trên mạng xã hội.

Cục An toàn thực phẩm phát hiện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N - Collagen, có địa chỉ tại 28 Đường lô B, Khu tái định cư Cảng Sông Phú Định, Phường 16, Quận 8, TP.HCM, đã quảng bá một số sản phẩm thực phẩm bổ sung như "Kẹo táo thải mỡ bụng" và "N-Collagen Chanh Plus" nhưng không có giấy tờ hợp lệ theo quy định.
Kết quả kiểm tra trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho thấy, cục chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cũng như giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hai sản phẩm nêu trên.
Theo thông tin ghi trên nhãn, sản phẩm “Kẹo táo thải mỡ bụng” được phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N - Collagen; đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng là Công ty TNHH Hoàng Châu Pharm (Hà Nội); và được sản xuất tại Công ty TNHH Dược phẩm Vesco, thuộc huyện Đan Phượng, Hà Nội. Sản phẩm “N-Collagen Chanh Plus” do Công ty TNHH Bequen chịu trách nhiệm chất lượng, sản xuất cũng tại địa chỉ trên.
Cục An toàn thực phẩm ghi nhận các sản phẩm khác do DJ Ngân 98 quảng cáo trên mạng xã hội như X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3), và X7 Plus cũng đang gây xôn xao dư luận với nghi vấn chứa chất cấm.
Sau khi rà soát, Cục An toàn thực phẩm cho biết, chỉ có duy nhất sản phẩm X7 Plus được tiếp nhận bản công bố sản phẩm tại cục, với Giấy tiếp nhận số 5297/2021/ĐKSP ngày 14/6/2021.
Sản phẩm này do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ZUBU (địa chỉ tại quận Gò Vấp, TP HCM) chịu trách nhiệm công bố và được sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla (huyện Đan Phượng, Hà Nội). Tuy nhiên, Cục chưa từng cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm nào trong số này.
Cục An toàn thực phẩm đề nghị các cơ quan chức năng địa phương tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm nhằm xác định có tồn tại chất cấm trong sản phẩm hay không, đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Trước đó, ngày 21/5, Đội Quản lý An toàn thực phẩm phụ trách quận Gò Vấp (TP.HCM) đã kiểm tra địa chỉ đăng ký của Công ty ZUBU - đơn vị công bố sản phẩm X7 Plus, nhưng không phát hiện hoạt động kinh doanh tại địa chỉ này.
Trước đó, sản phẩm Cà phê gừng đen mật ong đang bị nghi vấn về nguồn gốc xuất xứ khi thông tin trên bao bì có hiển thị tên đơn vị sản xuất là Công ty TNHH Dược phẩm VESCO.
Qua trao đổi với nữ nhân viên tên L, xưng làm việc tại Công ty TNHH Dược phẩm VESCO, người này xác nhận: Nhà máy Công ty TNHH dược phẩm VESCO đã hoạt động khoảng 3 năm tại địa chỉ tỉnh lộ 417, Khu Công Nghiệp Cầu Gáo, xã Đan Phượng (Huyện Đan Phượng, Hà Nội).
"Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển ngừng hoạt động, bên em thuê lại địa điểm. Công ty này đi đâu, hoạt động như thế nào thì không nắm được", nữ nhân viên tên L, nói.
Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Dược phẩm VESCO do ông Phùng Thế Tiến là người đại diện pháp luật; Ngày cấp giấy phép hoạt động: 5/4/2022.
Việc Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển có nộp số tiền phạt hơn 11 tỷ đồng vào Kho bạc Nhà nước hay không? Doanh nghiệp đã từng bị Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế (dưới thới ông Nguyễn Thanh Phong là Cục trưởng) xử phạt vi phạm hành chính với số tiền "khủng" này hiện nay thế nào? Có không chiêu trò "ve sầu thoát xác" trong vụ việc này? Những vấn đề trên sẽ được GD&TĐ tiếp tục thông tin.