Hà Nội trong 24 giờ qua ghi nhận 921 ca Covid-19

GD&TĐ - Sở Y tế Hà Nội cuối ngày 27/4 thông tin trong 24 giờ qua ghi nhận 921 ca Covid-19. Hoàng Mai tiếp tục là quận có số ca mắc mới cao nhất.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, 921 bệnh nhân được ghi nhận trong 24 giờ qua phân bố tại 227 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (107); Long Biên (93); Nam Từ Liêm (62); Thanh Xuân (53); Sóc Sơn (52); Cầu Giấy (51); Bắc Từ Liêm (47).

Tính từ ngày 29/4/2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.584.052 ca Covid-19. Tới hôm qua, tổng số ca Covid-19 ghi nhận ở nước ta trong cùng khoảng thời gian trên là hơn 10,6 triệu ca trong nước. Như vậy, số ca mắc ở Hà Nội chiếm khoảng 10% tổng số ca mắc trên toàn quốc.

Hiện nay, còn hơn 110.200 ca dương tính với SARS-CoV-2 đang được điều trị (giảm gần 1.260 ca so với ngày trước đó), trong đó có 360 ca điều trị tại bệnh viện, còn lại theo dõi tại nhà.

Về tiêm vắc xin Covid-19, Hà Nội là địa phương thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 nhắc lại với gần 100%. Về nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi, hiện tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi là hơn 99%.

Với nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tính từ ngày 16 đến hết ngày 26/4, Hà Nội đã triển khai tiêm được gần 123.000 mũi 1 (tăng 10.000 mũi so với ngày trước đó). Hà Nội cũng là một trong những địa phương có số lượng trẻ được tiêm nhiều nhất.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.