Công đoàn Giáo dục Nghệ An: Nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ quyền lợi nhà giáo

GD&TĐ - Năm học 2020-2021, Công đoàn giáo dục Nghệ An có nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực hướng tới cơ sở và từng đoàn viên; thể hiện vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi, chế độ cho cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn
Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn

Chiều 13/8, Công đoàn Giáo dục Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 – 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.

Tham gia hội nghị có ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, bà Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện Liên đoàn lao động cơ sở tại điểm cầu của 21 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh.

Nhiều hoạt động chăm lo đời sống nhà giáo, người lao động

Năm học vừa qua, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 khiến ngành giáo dục nói chung gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, đoàn viên công đoàn trong ngành vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy chất lượng mũi nhọn với số HSG quốc gia, khu vực, quốc tế nằm tốp đầu cả nước.

Công đoàn GD Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022
Công đoàn GD Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

Đây cũng là năm học có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành của CĐGD Nghệ An, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, được sự ủng hộ của đông đảo đoàn viên cơ sở.

Cụ thể như tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo ngành giáo dục với cán bộ, nhà giáo, người lao động. Xây dựng nhiều mô hình, phong trào hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, hỗ trợ giáo dục vùng khó như: hoạt động hưởng ứng ngày quốc tế Lao động, tháng công nhân; chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”; thực hiện có hiệu quả quỹ “Mái ấm công đoàn”, chương trình “Tết sum vầy”, “Chương trình phúc lợi đoàn viên”...

Ngành giáo dục Nghệ An hỗ trợ giáo viên tham gia trực chốt phòng dịch Covid-19
Ngành giáo dục Nghệ An hỗ trợ giáo viên tham gia trực chốt phòng dịch Covid-19

Đặc biệt, chương trình “Phòng giúp phòng -Trường giúp trường” mở rộng “tổ chuyên môn giúp tổ chuyên môn” đã lan tỏa nhiều giá trị tích cực, ý nghĩa. Qua 1 năm thực hiện đã có 10 đơn vị đăng ký hỗ trợ các Phòng GD&ĐT và trường THPT thuộc các huyện Tương, Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu.

Qua đó, huy động các nguồn lực gần 800 triệu đồng hỗ trợ các đơn vị vùng khó khăn mua sắm trang thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học. Tặng học bổng cho học sinh nghèo khó khăn. Các phòng GD&ĐT, trường học vùng thuận lợi còn giúp đỡ kinh nghiệm quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy cho trường học vùng cao.   

Công đoàn ngành cũng có nhiều cách làm chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai và hỗ trợ nhà giáo, người lao động các đơn vị ngoài công lập.

Phát huy sức mạnh tổ chức công đoàn 

Tại hội nghị tổng kết, các cơ sở công đoàn cũng đề xuất Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, đặc biệt ở các đơn vị vùng núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu tại hội nghị trực tuyến.
Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu tại hội nghị trực tuyến.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các bất cập trong các Thông tư liên quan đến Chức danh nghề nghiệp; Vị trí việc làm của Giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông, trong đó đảm bảo yêu cầu đủ số lượng giáo viên, nhân viên theo quy định và phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định, trong những năm qua, công đoàn ngành giáo dục Nghệ An cũng đã đi đầu cả nước trong tất cả các hoạt động với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực.

Trao Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho tập thể Trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh.
Trao Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho tập thể Trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh.

Công đoàn vững mạnh, đoàn kết thì đơn vị sẽ vững mạnh và nhận được sự tin yêu, đồng hành của CBNGNLĐ. Vì vậy, người đứng đầu ngành giáo dục đề nghị CBNGNLĐ tiếp tục nỗ lực để làm tốt công tác dạy và học, từng bước nâng hạng ngành giáo dục Nghệ An trên cả nước. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, chủ động triển khai năm học mới trong điều kiện dịch bệnh Covid – 19.

Trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho cá nhân có thành tích xuất sắc
Trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho cá nhân có thành tích xuất sắc

Năm học tới, ngành giáo dục sẽ đề cao vai trò của hiệu trưởng tại các nhà trường, đổi mới quản trị của nhà trường theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy vai trò và tính chủ động sáng tạo của giáo viên. Đẩy mạnh chuyển đổi số để đảm bảo khách quan trong đánh giá học sinh, tăng cường sử dụng giáo án điện tử, tăng cường các kho học liệu điện tử; đổi mới mạnh mẽ hình thức phương pháp dạy học và đánh giá...

Năm học 2021 – 2022, Công đoàn ngành giáo dục đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm và tiếp tục phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.