Hà Nội: Tôn vinh GV, HS giỏi trung cấp chuyên nghiệp

Hà Nội: Tôn vinh GV, HS giỏi trung cấp chuyên nghiệp

(GD&TĐ) - Hôm nay7/4, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi, thi Học sinh giỏi trung cấp chuyên nghiệp. Dự Hội nghị tổng kết có ông Phạm Văn Đại Phó giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội, đại diện ban khoa giáo thành ủy, các cán bộ chuyên viên sở GD&ĐT cùng các hiệu trưởng, giáo viên và học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp của thành phố Hà Nội.

Thí sinh trong phòng thi trắc nghiệm
Thí sinh trong phòng thi trắc nghiệm (Ảnh minh họa/ internet)

Hội thi GVDG đã thu hút được nhiều giáo viên ở nhiều trường đào tạo có lòng tâm huyết với nghề tham dự. Với tình yêu nghề, say mê với nghề và ý thức tinh thần chủ động của nhà trường, các GV đã chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc cho từng nội dung bài giảng nên các ngày tổ chức hội thi, các tiết dạy đều được tiến hành suôn sẻ, đúng kế hoạch, lịch trình và đạt được kết quả tốt đẹp.

Sở GD&ĐT đã khen thưởng cho 13 tập thể trường có thành tích xuất sắc và 106 GV đạt thành tích trong hội thi gồm 8 giải nhất, 44 giải nhì, 54 giải ba và cấp chứng nhận cho 125 GV đạt danh hiệu GVDG TCCN cấp Thành phố năm học 2010-2011. Công đoàn ngành GD Hà Nội đã tặng giấy khen và thưởng cho 4 GV là cán bộ quản lý chính quyền đoàn thể đã tích cực đóng góp cho Hội thi GVDG. Kỳ thi HSG TCCN cấp thành phố cũng đã được thực hiện nghiêm túc, an toàn đúng quy chế: đề ra, coi thi, chấm thi, xét duyệt kết quả. Công tác chấm thi đảm bảo khách quan, công băng nghiêm túc. Sở GD&ĐT cũng đã tặng giấy khen cho 246 HS giỏi trong đó có 16 HS đạt thành tích xuất sắc, 18 giải nhất, 89 giải nhì, 123 giải ba và công nhận kết quả thi cho 128 HS đạt giải khuyến khích.

Ban chỉ đạo cuộc thi luôn tin tưởng và mong muốn từ những kết quả đạt được trong hội thi, mỗi thầy cô giáo tiếp tục phát huy thành tích chủ động sáng tạo trong việc cập nhật kiến thức, kỹ thuật công nghệ mới và áp dụng các phương pháp, kỹ năng dạy học tiên tiến phù hợp với trình độ học sinh. Các em học sinh hãy tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để khi tốt nghiệp ra trường các em có thể lập thân, lập nghiệp và góp phần cùng nhà trường xây dựng, khẳng định uy tín truyền thống, thương hiệu của ngôi trường mà ở đó các em luôn được thầy cô chăm sóc chỉ bảo tận tình.

Mai Hà

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.