Hà Nội: Thu hồi bằng tốt nghiệp Trung cấp của 16 giáo viên trường THPT

GD&TĐ - Cụ thể, 16 giáo viên tại Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm đã bị thu hồi bằng tốt nghiệp của Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội do sai ngành đào tạo.

16 giáo viên Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm đã bị thu hồi bằng tốt nghiệp trung cấp do ghi sai ngành đào tạo. Ảnh minh họa: INT.
16 giáo viên Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm đã bị thu hồi bằng tốt nghiệp trung cấp do ghi sai ngành đào tạo. Ảnh minh họa: INT.

Xác nhận với Báo Giáo dục & Thời đại, đại diện Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, việc thu hồi bằng tốt nghiệp trung cấp trên đây được thực hiện theo kết luận của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Hà Nội.

Nguyên nhân là do Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội cấp bằng tốt nghiệp cho 16 giáo viên Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm nhưng ghi tên ngành đào tạo không đúng và phải thu hồi để cấp lại. 

Vào thời điểm tháng 12/2018, Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội được phép tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề Lập trình/Phân tích hệ thống, trình độ trung cấp.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, rà soát các thông tin, các cơ quan chức năng nhận thấy, tên ngành/nghề ghi trong bằng tốt nghiệp trung cấp của 16 học viên Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm ghi là Công nghệ thông tin. Điều này không đúng với tên nghề nhà trường đã thực hiện tổ chức đào tạo là nghề Lập trình/Phân tích hệ thống.

"Vấn đề cấp lại bằng không ảnh hưởng đến quyền lợi và kết quả của các giáo viên này. Việc thu hồi bằng tốt nghiệp nhằm sửa lại đúng với ngành nghề đào tạo, đồng thời cấp lại bằng tốt nghiệp cho các giáo viên trên", đại diện Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội nhận được đơn đề nghị của một giáo viên Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm. Trong đơn có nội dung đề nghị rà soát, kiểm tra tính hợp pháp của việc cấp bằng trung cấp tin học do Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội cấp cho 16 cá nhân công tác tại Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm.

Sau khi nhận thông tin, Sở GD&ĐT Hà Nội đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiến hành kiểm tra, xác minh, xem xét giải quyết nội dung đơn thư trên đây và quyết định thu hồi các bằng cấp này để cấp lại. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.