Hà Nội: Rà soát cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân tạm trú

GD&TĐ - Sau thời gian tạm dừng phòng dịch Covid-19, từ gần 2 tuần qua Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) tiếp tục triển khai làm căn cước công dân (CCCD) cho công dân có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn huyện...

Công an huyện Thường Tín thực hiện cấp CCCD cho nhân dân.
Công an huyện Thường Tín thực hiện cấp CCCD cho nhân dân.

Sáng 16/6, đại diện Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an huyện Thường Tín) cho biết, từ 5/6 đơn vị tiếp tục tập trung quyết liệt thực hiện chiến dịch 120 ngày không nghỉ phục vụ nhân dân làm CCCD gắn chíp điện tử

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn, Công an huyện Thường Tín đã bố trí lực lượng, chia thành 4 tổ công tác (3 tổ lưu động thu nhận hồ sơ tại các phường, xã và 01 tổ xử lý hồ sơ), làm việc từ 6h sáng đến 24h trong ngày, kể cả thứ 7, chủ nhật, để phục vụ nhân dân. 

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Công an huyện Thường Tín  đã triển khai nhiều biện pháp ứng biến phù hợp để vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Cụ thể, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay là thủ tục bắt buộc đối với mỗi công dân đến làm thẻ CCCD tại tổ cấp căn cước. Vừa thực hiện làm căn cước, những chiến sỹ công an cũng liên tục nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Nhờ đó, những công dân như bà Nguyễn Thị Xuân khi đến làm CCCD chấp hành rất nghiêm túc. 

Thực hiện cấp CCCD cho người dân cả ngày nghỉ.
Thực hiện cấp CCCD cho người dân cả ngày nghỉ.

"Tôi rất yên tâm vì các quy định phòng chống dịch của các đồng chí công an khi làm căn cước công dân. Tuy rằng thời gian bố trí có chậm lại một chút nhưng mình lại thấy an toàn, vừa được việc làm căn cước cùa mình, vừa phòng chống dịch tốt...", bà Xuân xã Hiền Giang vui vẻ nói.

Để hạn chế tập trung đông người, việc tiếp nhận hồ sơ và tiếp nhận công dân đến làm thẻ căn cước được bố trí ở nơi riêng biệt, với diện tích phòng rộng, không gian thông thoáng, công dân đều có lịch hẹn đến cấp thẻ theo từng khung giờ cụ thể. Tại các điểm làm căn cước, đều có dán mã QR của Ủy ban xã để công dân chủ động khai báo y tế khi đến làm thẻ căn cước. 

"Nếu không có dịch, một ca làm căn cước có thể tiếp nhận 300-400 hồ sơ, nhưng dịch bệnh như này chúng tôi chỉ tiếp nhận 140-150 hồ sơ làm sao để bà nhân dân không phải chờ đợi lâu, tránh tụ tập đông người trong thời điểm dịch bệnh...", Trung Tá Phạm Thái Hưng - Trưởng Công an xã Hòa Bình chia sẻ.

Đặc biệt, trong đợt này, nhằm thực hiện tốt các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch Covid - 19, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân có hộ khẩu thường trú ngoài địa bàn huyện và ngoài huyện Thường Tín, hiện đang tạm trú trên địa bàn huyện không phải di chuyển về các địa phương để làm CCCD.

Công an các xã thị trấn phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp rà soát, hướng dẫn và tiếp nhận thủ tục để những công dân tạm trú trên được làm CCCD tại địa bàn công dân đang cư trú. 

Từ nay đến hết tháng 7/2021, Công an huyện Thường Tín sẽ tiếp tục tăng cường, đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Qua đó, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.