Hà Nội: Quận Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm năm học 2022 - 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng ngày 24/8, Phòng GD&ĐT quận Long Biên đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

Hà Nội: Quận Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm năm học 2022 - 2023

Tại hội nghị, bà Vũ Thị Thu Hà, Trưởng phòng GD&ĐT Quận Long Biên báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và nhiệm vụ năm học 2022-2023. Theo đó, năm học 2021-2022, Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận đã đạt những thành tích rất đáng tự hào và nổi bật: 100% nhà trường hoàn thành tốt và xuất sắc chỉ tiêu năm học; chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn tiếp tục đạt kết quả xuất sắc; học sinh được quan tâm giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống.

năm học 2021-2022, quy mô giáo dục Quận tiếp tục ổn định và phát triển mạnh. Toàn quận có khoảng 85 nghìn học sinh với 85 trường công lập (34 MN, 29 TH, 22 THCS); 45 trường ngoài công lập (41 MN, 02 TH, 02 THCS) và 89 nhóm lớp MN tư thục - So với năm học 2020-2021 tăng 05 trường CL và 2 nghìn học sinh.

Bà Vũ Thị Thu Hà, Trưởng phòng GD&ĐT quận Long Biên phát biểu tại Hội nghị.

Bà Vũ Thị Thu Hà, Trưởng phòng GD&ĐT quận Long Biên phát biểu tại Hội nghị.

Về văn hóa, chất lượng đại trà được giữ vững, chất lượng mũi nhọn tiếp tục có nhiều tiến bộ (học sinh giỏi tăng 10 bậc so với năm học trước). 100% học sinh được xét công nhận tốt nghiệp THCS, có 18 học sinh được tuyển thẳng vào THPT, học sinh trúng tuyển vào THPT công lập đạt 82,36%, có 114 học sinh đỗ vào các trường THPT chuyên của Thành phố.

Bên cạnh đó, các nhà trường đã quản lý và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập; xây dựng và giữ gìn khung cảnh sư phạm nhà trường Sáng- Xanh - Sạch - đẹp - Văn minh - Hạnh Phúc. Năm học 2021-2022, có 17 đơn vị tiếp tục đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố”; 16 tập thể và 8 cá nhân đề nghị được nhận Bằng khen UBND Thành phố, 05 tập thể và 9 cá nhân được đề nghị Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; 04 đơn vị được đề nghị Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố. Nhiều trường học trên địa bàn quận Long Biên tiếp tục khẳng định chất lượng, uy tín trong quản lý, dạy và học tốt được Thành phố, nhân dân và xã hội ghi nhận.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các em học sinh, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục của các nhà trường trên địa bàn quận đã đạt được trong năm học vừa qua. Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tạo nền tảng phát triển giáo dục bền vững, năm học mới 2022-2023, Chủ tịch UBND quận Long Biên đề nghị Ngành GD&ĐT quận tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học 2022-2023 của Ngành là “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới, sáng tạo, củng số nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”; chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đổi mới GD&ĐT năm học 2022-2023, trong đó, chú trọng các biện pháp, giải pháp triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng môi trường giáo dục văn hóa học đường, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong giáo dục, tiếp cận giáo dục thông minh, trường học thông minh; có các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, khắc phục dần sự chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các nhà trường...

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Xuân Tiến và Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà khen thưởng cho các tập thể và cá nhân Ngành GD&ĐT quận.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Xuân Tiến và Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà khen thưởng cho các tập thể và cá nhân Ngành GD&ĐT quận.

Nhân dịp này, UBND quận Long Biên đã khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân Ngành GD&ĐT quận đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...