Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm có thêm trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

GD&TĐ - Sáng nay 22/1, Trường Mầm non Sao Sáng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận Trường Mầm non Sao Sáng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Đại diện nhà trường nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.
Đại diện nhà trường nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Đây là sự kiện ý nghĩa trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập Đảng CSVN.

Trường mầm non Sao Sáng được thành lập năm 1991, tiền thân là nhà trẻ Trần Hưng Đạo và trường Măng non 5, được giao nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ từ 12-72 tháng tuổi. 

Thời kỳ tiền thân các điều kiện cơ sử vật chất còn khó khăn, lớp học nằm lẫn với hộ dân trong các con ngõ nhỏ, trường có 2 địa điểm nằm trên phường Hàng Bài là 44 Trần Hưng Đạo và 29 Hàng Bài. Tới năm 2019 trường mầm non Sao Sáng được chuyển về địa điểm mới tại số 5 Ngô Thì Nhậm với tổng diện tích 631 m2, gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm. Thiết kế nhà trường với 10 phòng học đạt chuẩn, 4 phòng chức năng dành cho học sinh, 1 khu vui chơi, 3 sân vườn...

30 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ nhà giáo tại trường mần non Sao Sáng luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng và đạt được nhiều thành tích. Trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ trên chuẩn đạt 81%. Kết quả đánh giá hàng năm 100% giáo viên được xếp loại tốt và khá theo chuẩn nghề nghiệp GVMN, không có giáo viên xếp loại yếu kém. 100% các lớp thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mần non của Bộ GD&ĐT. 

Năm học này, nhà trường được giao làm điểm thực nghiệm chuyên đề phòng tránh tai nạn thương tích trong trường MN, áp dựng phương pháp STEAM trong hoạt động giáo dục trẻ...

Đại biểu cùng nhà trường cắt băng và công bố biểu trưng của trường.
Đại biểu cùng nhà trường cắt băng và công bố biểu trưng của trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.