Hà Nội: Phát hiện tàu hết đăng kiểm chở 400 tấn than lậu trên sông Hồng

GD&TĐ - Tại thời điểm tổ công tác kiểm tra, tàu ND 3006 hết đăng kiểm từ tháng 11/2018 và chủ tàu không suất trình được hoá đơn liên quan đến số than đang vận chuyển. 

Lực lượng CSGT tạm giữ phương tiện và số hàng vi phạm.
Lực lượng CSGT tạm giữ phương tiện và số hàng vi phạm.

Cụ thể, khoảng 14h10 ngày 23/12 Đội Cảnh sát giao thông đường thuỷ số 2 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Hồng qua địa bàn xã Hồng Vân, huyện Thường Tín thì phát hiện tàu ND3006 do Phạm Minh Tuân (ở xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) làm chủ vi phạm chở than lậu. 

Tại thời điểm tổ công tác kiểm tra, tàu ND 3006 hết đăng kiểm từ tháng 11/2018 và chủ tầu là Phạm Minh Tuân không xuất trình được hoá đơn liên quan đến số than đang vận chuyển. Chủ tàu cho biết, tàu này chở khoảng hơn 400 tấn than xít cho chủ hàng ở tỉnh Hà Nam.

Ngay sau đó, tổ công tác Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 đã bàn giao toàn bộ phương tiện cho Công an huyện Thường Tín để xử lý theo quy định.

Trung tá Nguyễn Văn Hiền, Đội phó Đội CSGT đường thuỷ số 2 thông tin, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Tân Sửu 2021, đội CSGT đường thuỷ số 2 tăng cường công tác kiểm tra xử lý trên tuyến sông Hồng, sông Đuống để kịp thời bắt giữ xử lý những phương tiện thuỷ không đảm bảo an toàn theo quy định.

Đồng thời, kịp thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố Hà Nội và công an các quận, huyện ven tuyến sông bắt giữ những đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội trên địa bàn quản lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ