Hà Nội phát hiện 32.317 ca Covid-19 mới

GD&TĐ - Ngày 7/3, Hà Nội phát hiện 32.317 ca Covid-19 mới, trong đó có 12.443 ca cộng đồng. Trong gần 6.000 ca đang điều trị ở viện, có 971 ca nặng/nguy kịch, giảm nhẹ so với các ngày trước.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Y tế Hà Nội tối 7/3 cho biết, trong 24 giờ qua phát hiện thêm 32.317 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 12.443 ca cộng đồng.

Bệnh nhân phân bố tại 542 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Sóc Sơn (1778); Đông Anh (1773); Nam Từ Liêm (1559); Gia Lâm (1499); Mê Linh (1334).

Sở Y tế cũng cho biết tới hết ngày 6/3 TP có 682.683 ca dương tính đang điều trị, trong đó  675.810 người đang điều trị tại nhà (gần 99%); 980 ca điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố hoặc quận/huyện. 

Có 5.534 người điều trị tại các bệnh viện tầng 2-3 của Thành phố và 360 ca điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện trong gần 5.900 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện ở Hà Nội có 958 ca nhẹ/không triệu chứng.

Đáng nói, dù số ca dương tính mỗi ngày tăng lên hàng chục nghìn ca, nhưng số bệnh nhân nhập viện không tăng đáng kể, tương ứng số ca mức độ trung bình trở lên đều giảm nhẹ. 

Cụ thể, có hơn 3.800 ca mức độ trung bình (giảm 2,6% so với trung bình 7 ngày trước); 971 ca nặng, nguy kịch (giảm gần 3%), số ca thở HFNC hay thở máy không xâm lấn giảm mạnh 26%.

Hôm qua Hà Nội có 15 ca Covid-19 tử vong, nâng tổng số người tử vong do Covid-19 (từ 27/4/2021- nay) lên 1.178 người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.