Hà Nội: Phát động thi đua chào mừng SEA Games 31

GD&TĐ - Ngày 18/3, quận Ba Đình tổ chức Hội nghị phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31. Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ba Đình - Hoàng Minh Dũng Tiến về dự, phát động thi đua.

Thừa ủy quyền, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến trao cờ thi đua của Thành phố cho các đơn vị đạt thành tích cao.
Thừa ủy quyền, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến trao cờ thi đua của Thành phố cho các đơn vị đạt thành tích cao.

Tại hội nghị, ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, trong những năm qua, Quận uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ quận Ba Đình đã phát động nhiều phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm. 

“Thông qua các phong trào thi đua, đã góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của quận...”, ông Tạ Nam Chiến khẳng định. 

Chủ tịch UBND quận Ba Đình nhấn mạnh, chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31, Quận uỷ - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận và Hội đồng Thi đua Khen thưởng quận phát động đợt thi đua cao điểm. 

Chủ tịch UBND quận Ba Đình - Tạ Nam Chiến phát biểu.
Chủ tịch UBND quận Ba Đình - Tạ Nam Chiến phát biểu.

Trong đó, tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo nhân dân về vai trò, ý nghĩa của SEA Games nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực trong phong trào luyện tập thể dục thể thao. Đồng thời, thực hiện công tác chỉnh trang đô thị kết hợp tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ sôi nổi trước, trong và sau diễn ra SEA Games nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn quận.

"Toàn quận đảm bảo thực hiện “thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19, đảm bảo tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh vừa tận dụng các cơ hội để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á - Sea Games 31...", Chủ tịch Tạ Nam Chiến lưu ý. 

Tại hội nghị, quận Ba Đình quyết định khen thưởng cho 284 lượt tập thể, 755 lượt cá nhân đã có thành tích trong các phong trào thi đua của quận.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình - Tạ Nam Chiến trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích cao trong phong trào thi đua.
Chủ tịch UBND quận Ba Đình  - Tạ Nam Chiến trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích cao trong phong trào thi đua.

Trước đó, nhân dân và cán bộ quận Ba Đình, đặc biệt là các phường: Giảng Võ, Trúc Bạch nhận Cờ thi đua năm 2021 của Thành phố; 8 tập thể và 2 cá nhân được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen, 11 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Lãnh đạo UBND quận Ba Đình ủng hộ Quỹ vì biển đảo Việt Nam.
Lãnh đạo UBND quận Ba Đình ủng hộ Quỹ vì biển đảo Việt Nam. 

Nhân dịp này, quận Ba Đình cũng phát động ủng hộ Quỹ "Vì Biển đảo Việt Nam" và được lãnh đạo quận Ba Đình, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị trên địa bàn tham gia ủng hộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.