Hà Nội nỗ lực xây mới trường lớp, giảm sĩ số lớp học sinh

GD&TĐ - Trước mùa tuyển sinh đầu cấp, Hà Nội đã nỗ lực xây mới trường học, cải tạo, sửa chữa trường lớp, góp phần giải bài toán quá tải trường lớp.

Nhiều trường học được đầu tư xây mới đáp ứng chỗ học của học sinh.
Nhiều trường học được đầu tư xây mới đáp ứng chỗ học của học sinh.

Xây mới trường lớp

Cách đây 2 năm, trường mầm non Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phải tổ chức cho phụ huynh bốc thăm do thiếu lớp học. Hiện nay, 2 trường mầm non công lập mới đang được các đơn vị gấp rút hoàn thiện, kịp thời đón học sinh vào năm học mới 2024-2025 và năm học 2025-2026, giúp giảm tải cho Trường mầm non Hoàng Liệt.

Bà Trịnh Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Liệt cho biết: Năm nay, trên địa bàn phường Hoàng Liệt đã có thêm một trường mầm non được đưa vào sử dụng, tuyển sinh hơn 500 trẻ. Trường mới đã giảm tải cho trường mầm non Hoàng Liệt trong năm học tới, sẽ không còn tình trạng bốc thăm như cách đây 2 năm

Cùng với đó, cũng trên địa bàn phường Hoàng Liệt, một trường mầm non mới tại ô đất khu đô thị Pháp Vân -Tứ Hiệp dự kiến sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng trong năm học tiếp theo sẽ đáp ứng được thêm khoảng hơn 1 nghìn học sinh được học tại trường mầm non công lập.

Trên địa bàn quận Hoàng Mai trong năm học tới còn có 2 trường mầm non được xây mới, đưa vào hoạt động và bắt đầu tuyển sinh là trường mầm non trên địa bàn phường Lĩnh Nam, phường Định Công với quy mô tuyển sinh khoảng 700 trẻ. Cùng với đó, quận còn 27 trường mầm non ngoài công lập với quy mô tuyển sinh gần 8000 trẻ.

Cũng tại quận Hoàng Mai, công trình xây mới Trường Tiểu học Trần Phú đang được hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong năm học tới. Bà Nguyễn Thị Kim Giang - Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Phú cho biết, khi trường mới hoàn thành, toàn bộ học sinh của trường sẽ được chuyển sang ngôi trường mới khang trang. Với chỉ tiêu 210 học sinh trong năm học tới, nhà trường sẽ tuyển 6 lớp, đảm bảo sĩ số 35 học sinh/ 1 lớp.

Quận Cầu Giấy là một trong những điểm nóng về quá tải trường lớp và đang đẩy mạnh việc xây dựng. Trong năm học này, quận Cầu Giấy đầu tư 900 tỷ đồng để xây dựng mới 4 trường và cải tạo, mở rộng 3 trường. Tại quận Hà Đông, quận Thanh Xuân, quận Đống Đa các trường học cũng đang được xây mới.

Theo số liệu của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội dự kiến xây dựng mới 433 trường. Thành phố cũng cải tạo, sữa chữa các trường và phòng học bộ môn. Ước tính nhu cầu đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đào tạo là khoảng 51 nghìn tỷ đồng.

Ngoài nguồn lực từ ngân sách nhà nước, ước tính nguồn lực từ xã hội đầu tư cho việc xây mới trường học các cấp ở Hà Nội cũng lên tới 10 nghìn tỷ đồng. Phát triển đồng thời cả hệ thống công lập và ngoài công lập mới đáp ứng được nhu cầu học tập đa dạng của học sinh hiện nay.

Học sinh trường mầm non Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai)

Học sinh trường mầm non Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai)

Tránh quá tải

Cuối tháng 5/2024, tất cả các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đã công bố chi tiết kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn. Phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lí, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải là yêu cầu xuyên suốt của Sở GD&ĐT Hà Nội trong mùa tuyển sinh năm nay.

Quận Hoàn Kiếm hiện có 18 trường mầm non, 13 trường tiểu học, 7 trường THCS công lập. Nhiều năm trở lại đây, các trường tiểu học trên địa bàn quận đã đạt chuẩn 35 học sinh/lớp và trường THCS đạt chuẩn 45 học sinh/lớp. Quận cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Đại diện Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai cho biết theo dự báo trên địa bàn huyện có 4500 trẻ mầm non, 3300 trẻ vào lớp 1, hơn 4000 học sihh vào lớp 6. Trên địa bàn huyện có 29 trường mầm non, 26 trường tiểu học, 22 trường THCS công lập, đủ đáp ứng yêu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn. Sĩ số lớp học đều đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên, tại một số quận nội thành như Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Đống Đa..., sĩ số học trên lớp còn cao, nhiều nơi vẫn có số học sinh 50 em/lớp. Đại diện Phòng GD&ĐT cho biết, những năm qua, quận đã nỗ lực xây mới trường lớp nhằm giảm sĩ số học sinh. Hiện nay, cấp tiểu học có sĩ số 45 em/lớp, đã giảm hơn so với năm học trước.

Khẳng định ở Hà Nội không thiếu chỗ học, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, thành phố hiện có 2.875 trường mầm non, phổ thông; 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên với gần 2,3 triệu học sinh và hơn 124.000 giáo viên.

Trong năm học này, Thành phố đã xây mới, thành lập mới được 35 trường học; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia toàn Thành phố là 79,86%. Toàn Thành phố đã công nhận được 23 trường chất lượng cao, đồng thời triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng 7 trường liên cấp tiên tiến, hiện đại có diện tích 5 ha trở lên trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương chia sẻ, do dân số tăng nhanh, mỗi năm thành phố cần tăng từ 30-35 trường học mới đủ chỗ cho các cháu học tập trong giai đoạn hiện nay. Hiện nay, trên toàn thành phố Hà Nội, việc xây mới, cải tạo trường lớp các trường học đang được triển khai quyết liệt. Từ bậc mầm non cho đến THPT, các trường công lập được sửa chữa, nâng cấp để đáp ứng nhiều hơn chỗ học cho học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

De Bruyne ‘chốt hạ’ rời Man City

De Bruyne ‘chốt hạ’ rời Man City

GD&TĐ - Nhạc trưởng Kevin De Bruyne đã "đồng ý miệng" về việc rời Man City và chuyển sang thi đấu tại giải Saudi Pro League của Ả Rập Xê-út.