Hà Nội mời chuyên gia nước ngoài bồi dưỡng cho 5.120 CBQL, giáo viên

CBQL, giáo viên Hà Nội tham gia lớp bồi dưỡng
CBQL, giáo viên Hà Nội tham gia lớp bồi dưỡng

Sau đó chọn cử 320 cán bộ quản lý và giáo viên đi bồi dưỡng ngắn hạn ở Australia. Trong năm 2018, Sở GD&ĐT đã chọn cử 1.280 cán bộ quản lý và giáo viên các cấp học tham dự lớp bồi dưỡng.

Hiện nay, 200 học viên là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã và Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập của Hà Nội đang dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trong 10 ngày (từ 04/10/2018 - 13/10/2018). Lớp bồi dưỡng gồm 9 chuyên đề được các giảng viên là chuyên gia nước ngoài có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý giáo dục truyền đạt.

Phát biểu tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, TS. Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - đã nhấn mạnh về vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý trong thời kỳ đổi mới giáo dục và yêu cầu các học viên nghiêm túc tham dự lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật, nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý các nhà trường, góp phần hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Chử Xuân Dũng đồng thời đề nghị đội ngũ giảng viên truyền tải thật tốt những kiến thức, kinh nghiệm về quản lý giáo dục của các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới cho học viên lớp học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

(Ảnh: Unsplash)

Doanh nghiệp Việt Nam có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự khi vi phạm về phòng, chống rửa tiền

GD&TĐ - Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính toàn cầu, hoạt động giám sát đối với các hành vi tội phạm tài chính cũng được tăng cường. Trong bối cảnh đó, việc tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền (AML) đang trở thành một vấn đề được các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.

Những vật dụng như nơm, quạt giấy, chiếu hoa, giấy dó đóng vai trò căn cốt của tư duy sáng tạo ballet đương đại “Dó” - Ảnh: BTC.

Chiếc nơm bắt cá lên sân khấu ballet

GD&TĐ - Từ chiếc nơm bắt cá đến sân khấu ballet, “Dó” cho thấy cách di sản có thể bước ra khỏi đời sống để trở thành chất liệu của sáng tạo đương đại.