Hà Nội: Mạnh tay xử phạt người dân ra đường không có lý do chính đáng

GD&TĐ - Lực lượng chức năng Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp người dân ra đường không cần thiết, vi phạm các quy định về giãn cách xã hội.

Nhiều phường tiến hành kiểm tra, xử lý người dân ra đường không có lý do chính đáng theo đúng Chỉ thị 17 của TP Hà Nội.
Nhiều phường tiến hành kiểm tra, xử lý người dân ra đường không có lý do chính đáng theo đúng Chỉ thị 17 của TP Hà Nội.

Trước đó vào ngày 24/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu các đơn vị tập trung tăng cường trên thực địa để nhắc nhở, kiểm tra, xử lý đối với người dân vi phạm Chỉ thị 17.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo: “Thực tế kiểm tra chắc chắn sẽ còn có người ra đường không phải vì mục đích thiết yếu. Quy định xử phạt đã có, các cấp cần thực hiện nghiêm".

Trong hôm nay 26/7, theo ghi nhận của PV nhiều phường trên địa bàn TP Hà Nội đã triển khai kiểm tra, xử lý người dân ra đường không có lý do chính đáng.

Tại phường Khương Mai, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra người dân.

Tại phường Khương Mai, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra người dân.

Hà Nội: Mạnh tay xử phạt người dân ra đường không có lý do chính đáng ảnh 2
Nhiều người dân có đầy đủ giấy tờ, nhưng cũng có rất nhiều người dân không có giấy tờ.

Nhiều người dân có đầy đủ giấy tờ, nhưng cũng có rất nhiều người dân không có giấy tờ.

Hà Nội: Mạnh tay xử phạt người dân ra đường không có lý do chính đáng ảnh 4
Trong những ngày đầu thực hiện nhiều người dân vẫn chưa hiểu rõ, lực lượng chức năng phường đã hướng dẫn và nhắc nhở.

Trong những ngày đầu thực hiện nhiều người dân vẫn chưa hiểu rõ, lực lượng chức năng phường đã hướng dẫn và nhắc nhở.

Hà Nội: Mạnh tay xử phạt người dân ra đường không có lý do chính đáng ảnh 6
Hà Nội: Mạnh tay xử phạt người dân ra đường không có lý do chính đáng ảnh 7
Tại phường Khương Mai, tính đến chiều ngày hôm nay đã có khoảng 13 trường hợp bị xử lý vi phạm.

Tại phường Khương Mai, tính đến chiều ngày hôm nay đã có khoảng 13 trường hợp bị xử lý vi phạm.

Tại đường Quang Trung - phường Quang Trung lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra, xử lý người ra đường không có lý do chính đáng.

Tại đường Quang Trung - phường Quang Trung lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra, xử lý người ra đường không có lý do chính đáng.

Trước đó, TP Hà Nội yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động.

Trước đó, TP Hà Nội yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

NATO thừa nhận một sự thật phũ phàng

GD&TĐ - Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Stoltenberg mới đây nói rằng, các nước của khối cần thừa nhận họ không hỗ trợ Kiev như đã hứa.
Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.