Hà Nội: Không cắt điện khi nắng nóng trên 36 độ C

Để đảm bảo cuộc sống nhân dân, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội thông báo đến các đơn vị trực thuộc lệnh nghiêm cấm cắt điện để sửa chữa khi nhiệt độ nắng nóng trên 36 độ C, trừ trường hợp xảy ra sự cố bất ngờ.

Hà Nội: Không cắt điện khi nắng nóng trên 36 độ C

Ngày 14/4, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến tình trạng mất điện trên diện rộng khi mới vào đầu mùa nắng nóng.

Ông Nguyễn Tài Đức - Phó ban Kỹ thuật EVN Hà Nội cho biết, từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn không còn tình trạng cắt điện luân phiên như trước đây. 

“Chúng tôi luôn tuân thủ các quy định trong quá trình phân phối điện. Tuy nhiên, khâu phân phối này đôi khi gặp các sự cố bất ngờ nên không thông báo kịp đến khách hàng để chuẩn bị trước”, ông Đức nói.

Hà Nội không cắt điện khi nắng nóng trên 36 độ C.
Hà Nội không cắt điện khi nắng nóng trên 36 độ C.

Ông Đức cho biết, EVN Hà Nội đã xây dựng kịch bảo đảm bảo mục tiêu là cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn Thủ đô trong những ngày nắng nóng kéo dài. Khi cắt điện sửa chữa, EVN Hà Nội đều thông báo theo quy định. EVN Hà Nội cũng ra thông báo và giao trách nhiệm cho trưởng các đơn vị là nắng nóng trên 36 độ C nghiêm cấm cắt điện sửa chữa.

Dự báo, tốc độ tăng trưởng phụ tải trung bình trong năm 2015, trên địa bàn do EVN Hà Nội quản lý là khoảng 11%, công suất đỉnh dự kiến 2.795 MW. Để bảo đảm không khan điện trong mùa hè, EVN Hà Nội yêu cầu các đơn vị lập các giải pháp cấp điện 2015 như rà soát các thiết bị quá hạn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật vận hành, đồng thời lắp thiết bị báo sự cố cho các đường dây.

Tại buổi giao ban báo chí, ông Đinh Tuấn Dũng - Phó ban An toàn lưới điện EVN Hà Nội còn đề cập đến tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến mất điện bất ngờ, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân cũng như sản xuất, kinh doanh. 

Năm 2014, xảy ra hơn 100 vụ việc ảnh hưởng đến lưới điện, trong đó có 16 vụ công nhân khoan cắt vào cáp ngầm, 18 vụ ô tô, cần cẩu va vào đường lưới điện, 19 vụ do trẻ em thả diều…

Theo dantri

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ