Hà Nội: Học sinh tiểu học và lớp 6 rộn rã trong ngày vui trở lại trường

GD&TĐ - Háo hức, phấn khởi là tâm trạng chung của học sinh các trường tiểu học và THCS tại các huyện ngoại thành Hà Nội trong ngày đầu tiên trở lại trường sau một thời gian dài học trực tuyến.

Học sinh Trường Tiểu học Sài Sơn A (huyện Quốc Oai) trong ngày đầu được đến trường học trực tiếp
Học sinh Trường Tiểu học Sài Sơn A (huyện Quốc Oai) trong ngày đầu được đến trường học trực tiếp

Ngày đầu tiên đi học

Ngày 10/2, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trở lại trường học trực tiếp sau một thời gian học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19.

Từ gần 6h sáng, dù trời mưa rét nhưng toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Sài Sơn A (huyện Quốc Oai) đã có mặt tại trường để đón học sinh. Các tình nguyện viên của Đoàn Thanh niên xã Sài Sơn cũng có mặt phối hợp với nhân viên y tế của trường tham gia đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho học sinh ngay từ cổng trường.

Khoảng 7h, những học sinh đầu tiên được bố mẹ đưa tới trường trong ánh mắt vừa vui tươi, vừa háo hức. Em Nguyễn Hoàng Linh, học sinh lớp 1A1 chia sẻ: Được đến trường em cảm thấy rất vui. Sáng nay em đã dậy từ sớm để ăn sáng và sửa soạn quần áo, đồ dùng học tập để chờ mẹ đưa đi học.

Còn em Trần Mạnh Đức, học sinh lớp 1A1 thì vừa hào hứng khoe bình nước, lọ sát khuẩn tay trong balo vừa kể: Sáng nay em dậy thật sớm, ăn hết 1 bát cơm to rồi được mẹ chở đến trường. Mẹ em dặn đến trường phải nghe lời cô giáo và nhớ kỹ những gì cô giáo dặn.

Bà Trần Minh Thu, một phụ huynh học sinh chia sẻ: Cả gia đình đều mong đến ngày con được tới trường học trực tiếp, bởi ngoài việc học, các con còn có những trải nghiệm, được vui chơi với bạn bè. Chúng tôi đồng thuận cao với việc đưa các con trở lại trường và sẽ cố gắng nhắc nhở, hướng dẫn con chấp hành các quy định phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người...

Công tác phòng chống dịch được các nhà trường đặc biệt chú trọng
Công tác phòng chống dịch được các nhà trường đặc biệt chú trọng

Ông Nguyễn Xuân Vân, hội trưởng phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Sài Sơn A tâm sự: "Tôi cũng như các phụ huynh khác đều rất phấn khởi khi các con được đi học trở lại. Chúng tôi thực sự yên tâm khi các điều kiện phòng chống dịch của nhà trường và sẽ luôn đồng hành cùng nhà trường đảm bảo cho các con được đi học trong môi trường an toàn nhất".

Theo ông Nguyễn Khắc Thắng - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai, trong sáng nay, có 24/26 trường tiểu học trên địa bàn đã tổ chức cho học sinh đi học trực tuyến. Còn 2 trường là Trường Tiểu học Đại Thành ở vùng có cấp độ dịch ở mức độ 3 nên tiếp tục dạy học trực tuyến, Trường Tiểu học Sài Sơn B đang di chuyển địa điểm sang trường mới nên lùi thời gian 1 tuần.

Các trường học còn lại trên địa bàn đều bảo đảm tiêu chí trường học an toàn theo quy định. Công tác tuyên truyền tới phụ huynh học sinh về phương án trở lại trường và các quy định cần thực hiện khi học sinh đi học trực tiếp được đặc biệt coi trọng. Việc tổ chức đón học sinh lớp 1 trở lại trường cũng như việc tổ chức các hoạt động giáo dục đối với lứa tuổi này được quan tâm hơn nhằm tạo không khí thân thiện, thoải mái để các em quen với nền nếp học trực tiếp.

Học sinh lớp 6 lần đầu được gặp các bạn
Học sinh lớp 6 lần đầu được gặp các bạn

Vui và tự hào khi được đến trường

Đối với học sinh lớp 6, các nhà trường cũng tổ chức các hoạt động đón học sinh chu đáo. Tại Trường THCS Ngô Sỹ Liên (thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ), Ban Giám hiệu cùng đội ngũ giáo viên, nhân viên và phụ huynh đã có mặt từ rất sớm để thực hiện nhiệm vụ.

Công tác đo thân nhiệt được thực hiện ngay tại cổng vào, biển chỉ dẫn cùng thầy cô giáo cũng trực sẵn ở các lối đi để hướng dẫn học sinh lên lớp. Mọi công tác diễn ra nhuần nhuyễn, thuần thục bởi các bên đều đã được tập dượt và có sự chuẩn bị từ trước.

Để đảm bảo cho các em học sinh lớp 6 không bỡ ngỡ, giáo viên chủ nhiệm khối lớp 6 đã cầm biển đón học sinh của lớp mình và cùng một số phụ huynh dắt tay các con vào lớp. Bước vào lớp, điểm nhấn đầu tiên là các thầy cô giáo đã trang trí lớp học với sắc màu tươi vui sinh động. Những dòng chữ “Vui đến trường”, “Hân hoan chào đón các em trở lại trường”… như vừa khuyến khích động viên vừa nhắc nhở các em niềm tự hào được đến với ngôi trường thân yêu.

Bà Lê Thị Tượng- Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sỹ Liên tâm sự: Học sinh lớp 6 vừa trải qua 1 học kỳ học trực tuyến, chưa được gặp mặt thầy cô và các bạn. Vì thế, tâm trạng chung của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh lúc này là hồ hởi, phấn chấn, náo nức như ngày khai giảng đầu năm học.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cùng đoàn công tác kiểm tra tại Trường Tiểu học Sài Sơn A (huyện Quốc Oai)
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cùng đoàn công tác kiểm tra tại Trường Tiểu học Sài Sơn A (huyện Quốc Oai) 

Tổ chức đón học sinh đi học trở lại an toàn

Trong buổi học đầu tiên, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở các huyện, thị xã trở lại trường, các đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Hà Nội, các Phòng GD&ĐT tiếp tục đi kiểm tra trực tiếp tại nhiều đơn vị. Bên cạnh việc kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức dạy học trực tiếp, các đoàn kiểm tra cũng kịp thời nhắc nhở, đưa ra những đề nghị để các nhà trường hoàn thiện hơn về phương án tổ chức dạy học nhằm bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho học sinh.

Từ thực tế kiểm tra tại các nhà trường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến nhận định: Các nhà trường đều đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện theo quy định và tổ chức đón học sinh đi học trở lại an toàn; có phương án ứng phó cụ thể với các tình huống trong quá trình dạy học trực tiếp với mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho học sinh, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan của dịch bệnh, đồng thời tổ chức dạy học hiệu quả, linh hoạt, tạo thuận lợi nhất cho học sinh.

Ông Tiến cũng đề nghị các nhà trường tổ chức dạy học song song hai hình thức trực tiếp (cho học sinh có thể đến trường) và trực tuyến (cho những học sinh diện F, chưa thể đến trường). Các nhà trường cần lưu ý phân công giáo viên một cách phù hợp, lựa chọn cách thức triển khai để bảo đảm không quá áp lực và có thể duy trì lâu dài.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, trong sáng nay, hầu hết học sinh trong tổng số hơn 455.000 học sinh tiểu học và gần 75.000 học sinh lớp 6 trên địa bàn thành phố đã đến trường học trực tiếp. Riêng khoảng 20.000 học sinh tiểu học và lớp 6 của huyện Ba Vì sẽ đến trường vào ngày 14/2 tới do tình hình dịch tại địa phương này đang có diễn biến phức tạp, số ca F0 tăng mạnh trong những ngày gần đây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.