Hà Nội: Giải cứu 4 người mắc kẹt ra khỏi đám cháy lúc rạng sáng

GD&TĐ -Hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4h15 ngày 27/6, Công an quận Hai Bà Trưng nhận được tin vụ cháy xảy ra tại nhà số 53 ngõ 103 phố 8/3 phường Quỳnh Mai. 4 người cùng gia đình bị mắc kẹt được giải cứu kịp thời.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường.
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Trước đó, nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng điều động 2 xe chữa cháy, cùng 15 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Các cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy đã triển khai thang chuyên dụng lên tầng ba cứu 4 người mắc kẹt, đưa ra ngoài an toàn. Đồng thời, tổ chức chữa cháy. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện tại, sức khỏe 4 người trong gia đình thoát nạn an toàn là anh Hoàng Tuấn H (SN: 1978 - chủ nhà), chị Lê Hồng H (SN: 1979 – vợ anh Hải) cùng 2 cháu nhỏ Hoàng Minh K (SN: 2005) và Hoàng Minh K (SN: 2011) đã ổn định.

Thông tin ban đầu, anh Hoàng Tuấn H là người phát hiện ra cháy, cho biết: "Gia đình tôi đang ngủ thì có ngửi thấy mùi khét nên gọi mọi người dậy và ra ban công, sau đó định quay xuống lấy bình chữa cháy nhưng bị kẹt lại tại ban công.

Sau đó, tôi gọi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp theo số điện thoại 114. Khoảng 5 phút sau, lực lượng chữa cháy đến".

Theo Công an quận Hai Bà Trưng, khu vực cháy tại bếp tầng 2 của ngôi nhà, cháy một số đồ dùng của gia đình như: Nồi cơm điện, lò vi sóng....

Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường PT Vùng cao Việt Bắc được kết nạp Đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ảnh: Phương Thảo

Tiếp bước thế hệ cha anh!

GD&TĐ - Từ phổ thông đến đại học, công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên đang được triển khai bài bản, gắn với giáo dục toàn diện và bồi dưỡng lý tưởng sống.

Trường THPT Krông Nô (Lâm Đồng) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho học sinh. Ảnh: TL

Phát triển Đảng trong trường học: Điểm tựa cho khát vọng cống hiến

GD&TĐ - Từ các trường vùng khó của Đắk Lắk và Lâm Đồng, thực tiễn cho thấy, khi công tác phát triển Đảng được đặt trong môi trường giáo dục toàn diện, làm bằng trách nhiệm và tâm huyết của người cộng sản, học sinh không chỉ trưởng thành về tri thức mà còn được bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.