Hà Nội: Gặp mặt tri ân các nhà giáo là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, ngày 22/7, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức gặp mặt, tặng quà tri ân 100 nhà giáo là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội tặng quà các nhà giáo là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội tặng quà các nhà giáo là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện nay cả nước có hơn 2.219 nhà giáo là liệt sỹ, trong đó thành phố Hà Nội có 257 nhà giáo là liệt sĩ.

Ngoài ra, thành phố Hà Nội còn có 1.010 nhà giáo thuộc diện đối tượng chính sách, gồm 358 nhà giáo là thương binh, 141 nhà giáo là vợ liệt sỹ, 493 nhà giáo là con liệt sỹ và 18 nhà giáo là bố, mẹ liệt sỹ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương xúc động cho biết: Trong những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô, Hội Cựu giáo chức thành phố và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các nhà giáo là thương binh và thân nhân gia đình liệt sỹ.

Đây vừa là tình cảm, là sự tri ân, vừa là trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong ngành đối với các thế hệ nhà giáo có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc với mong muốn góp phần bù đắp, sẻ chia phần nào những đau thương, mất mát do chiến tranh gây ra.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cũng biểu dương các đơn vị, nhà trường thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với các nhà giáo thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và mong rằng hoạt động này sẽ được tiếp tục duy trì, phát huy trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã được nghe tâm sự xúc động của nhà giáo là vợ liệt sĩ; những kỷ niệm về những ngày tháng chiến đấu oanh liệt qua câu chuyện kể của các nhà giáo là thương binh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ