Hà Nội gắn biển tên phố Lưu Cơ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 21/10, UBND quận Bắc Từ Liêm gắn biển tên phố Lưu Cơ (phường Xuân Tảo), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến về dự.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (thứ 6 từ trái sang phải) chúc mừng gắn biển tên phố Lưu Cơ và đại diện dòng họ Lưu Việt Nam.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (thứ 6 từ trái sang phải) chúc mừng gắn biển tên phố Lưu Cơ và đại diện dòng họ Lưu Việt Nam.

Phố Lưu Cơ (phường Xuân Tảo) là tuyến phố có điểm đầu từ ngã tư giao cắt đường Hoàng Minh Thảo đối diện tòa N01T3 - khu đô thị Ngoại Giao Đoàn đến điểm cuối là ngã tư giao cắt tiếp nối đường Xuân Tảo - Phạm Văn Đồng. Phố có chiều dài 1.160m, rộng 24m, đường trải nhựa, có vỉa hè cây xanh và điện chiếu sáng đồng bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định và chúc mừng đặt tên đường phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định và chúc mừng đặt tên đường phố.

Báo cáo tại buổi lễ, bà Lê Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, sinh thời ông Lưu Cơ đã cùng các bậc tiền nhân như: Nguyễn Bặc, Lê Hoàn, Đinh Điền, Trịnh Tú, Phạm Hạp...phò tá vua Đinh Bộ Lĩnh bình định 12 sứ quân, tự xưng đế là Đinh Tiên Hoàng, lập nhà nước Đại Cồ Việt - nhà nước tập quyền độc lập, tự chủ đầu tiên của Việt Nam vào năm 968.

Bên cạnh đó, ông Lưu Cơ đã cải tạo thành Đại La từ một toà thành chầu về phương Bắc trở thành một toà thành của nước Đại Việt xoay hẳn hướng về Nam, tức là về kinh đô Hoa Lư, cũng là hướng chiến lược phát triển đất nước mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Ông Lưu Cơ cũng đã phát triển thành Đại La đủ điều kiện cho vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010. Đồng thời, ông Lưu Cơ có công huy động sức người sức của của Giao Châu - vùng đất giàu có nhất lúc bấy giờ củng cố cho Kinh đô Hoa Lư và cho vua Lê Đại Hành đánh tan quân Tống xâm lược năm 981.

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm cùng các đại biểu chúc mừng gắn biển tên phố Lưu Cơ và đại diện dòng họ Lưu Việt Nam.

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm cùng các đại biểu chúc mừng gắn biển tên phố Lưu Cơ và đại diện dòng họ Lưu Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm nhấn mạnh, việc đặt tên đường phố luôn là vấn đề quan trọng, cần thiết trong đời sống nhân dân cũng như công tác quản lý đô thị, nhất là ở một thành phố lớn có bề dày lịch sử như Thủ đô Hà Nội. Thời gian tới, quận Bắc Từ Liêm đẩy mạnh công tác chỉnh trang đường phố, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị tại các tuyến đường, phố đã được đặt tên.

TS. Lưu Thành - Chủ tịch Hội đồng Lưu tộc Việt Nam phát biểu.

TS. Lưu Thành - Chủ tịch Hội đồng Lưu tộc Việt Nam phát biểu.

TS. Lưu Thành - Chủ tịch Hội đồng Lưu tộc Việt Nam bày tỏ, dòng họ Lưu Việt Nam cảm động và tự hào khi được TP Hà Nội và quận Bắc Từ Liêm tổ chức trang trọng Lễ công bố và gắn biển tên phố mới, trong đó có phố Lưu Cơ.

"Bên phải phố Lưu Cơ là những lô đất rất lớn dành cho xây dựng các cao ốc đồ sộ của cơ quan hành chính mới của Hà Nội.

Sự kiện này vô cùng ý nghĩa với mốc thời gian trên 1.050 năm về trước Thái sư Lưu Cơ đã cai quản thành Đại La...", TS Lưu Thành nói và muốn sớm có hình thức phù hợp ghi nhận dấu tích của Đức Lưu Cơ tại Hoàng thành Thăng Long.

Đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển tên phố Lưu Cơ.
Đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển tên phố Lưu Cơ.

Cùng với phố Lưu Cơ, quận Bắc Từ Liêm tổ chức nghi thức gắn biển tại 3 tuyến đường mới được đặt tên: phố Nguyễn Duy Thì, phố Dương Văn An (phường Xuân Tảo) và phố Phạm Tiến Duật (phường Cổ Nhuế 2).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Động lực nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh 2024, ĐHQG TPHCM tiếp tục dành từ 5% đến tối đa 20% tổng chỉ tiêu cho phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của đại học này.
Cô trò Trường THCS Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tìm hiểu về Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Vân Anh

Bồi đắp niềm tự hào dân tộc

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các trường học đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm GD thế hệ trẻ về lịch sử hào hùng của dân tộc.