Hà Nội: Gắn biển công trình trường học chào mừng Đại hội XIII của Đảng

GD&TĐ - Trường Tiểu học Thịnh Hào được gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với quy mô 6 tầng, tổng diện tích xây dựng hơn 6.000 m2.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 16/11, quận Đống Đa (Hà Nội) tổ chức Lễ khánh thành Trường Tiểu học Thịnh Hào và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý; Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến; đại diện các sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo quận Đống Đa cùng các thầy, cô giáo, phụ huynh, học sinh Trường Tiểu học Thịnh Hào.

Trường Tiểu học Thịnh Hào có tổng diện tích sàn xây dựng hơn 6.000 m2, quy mô 6 tầng; tổng mức đầu tư gần 75 tỷ đồng. Dù thi công trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19 song dự án đã hoàn thành sớm trước so với kế hoạch 25 ngày; được các cấp có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu đánh giá đạt chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của UBND quận Đống Đa trong việc xây dựng lại Trường Tiểu học Thịnh Hào.

Trải qua năm tháng và quá trình đô thị hóa, nhiều hạng mục, công trình của nhà trường đã xuống cấp, ảnh hưởng tới an toàn và điều kiện học tập của các học sinh. Với nỗ lực của các sở, ngành thành phố và quận Đống Đa, dự án xây dựng lại trường học đã hoàn thành, đem lại diện mạo mới khang trang, sạch đẹp cho Trường Tiểu học Thịnh Hào.

Trường tiểu học Thịnh hào được đầu tư xây dựng với mức vốn gần 75 tỷ đồng.
Trường tiểu học Thịnh hào được đầu tư xây dựng với mức vốn gần 75 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, thời gian tới, UBND quận Đống Đa, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Thịnh Hào tiếp tục hoàn thiện các hạng mục dự án, bảo đảm vận hành và sử dụng an toàn ngôi trường mới trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, Trường Tiểu học Thịnh Hào cần tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng mong mỏi của thành phố, quận Đống Đa cũng như của đông đảo các phụ huynh học sinh. Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao Bằng công nhận công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho Ban Giám hiệu nhà trường. 

Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc các thầy, cô giáo luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục đưa nhà trường đạt được những thành công mới.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho 5 tập thể, cá nhân của quận Đống Đa đã có thành tích trong thực hiện công trình trường Tiểu học Thịnh Hào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.