Hà Nội FC nói gì khi chia tay Quang Hải?

GD&TĐ - Hà Nội FC chúc những điều tốt đẹp đến với Quang Hải trong lần đầu tiên thông báo đôi bên ‘đã không còn thuộc về nhau’.

“Nguyễn Quang Hải đã luôn là một cầu thủ hết mực chuyên nghiệp và là một thành viên quan trọng của đội bóng Thủ đô”, Giám đốc điều hành Hà Nội FC Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Xuất phát từ lợi ích Câu lạc bộ, thiện ý của chúng tôi trước nay không thay đổi. Chúng tôi mong muốn Quang Hải sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng nhưng đồng thời chúng tôi không bao giờ có ý định cản trở cầu thủ trong quá trình phát triển sự nghiệp”.

Thực tế, Hà Nội FC đã nỗ lực đàm phán giữ chân tiền vệ quê Đông Anh nhưng không thành vì Quang Hải muốn được thử sức ở môi trường bóng đá nước ngoài để hoàn thiện bản thân.

“Trong suốt quá trình đàm phán, đội bóng Thủ đô luôn mong muốn gia hạn hợp đồng với Quang Hải”, ông Tuấn nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng thấu hiểu nguyện vọng được thử thách ở môi trường bóng đá đỉnh cao của Quang Hải. Khát khao chinh phục các danh hiệu mới là động lực của cầu thủ khoác áo số 19 trong suốt sự nghiệp”.

Hà Nội FC trước đó cũng từng lên tiếng luôn ủng hộ và tạo điều kiện tối đa để Nguyễn Quang Hải thực hiện giấc mơ được ra nước ngoài chơi bóng.

Quang Hải vẫn sẽ tập luyện và thi đấu tại Hà Nội FC như trong hợp đồng có giá trị tới hết ngày 12/4.

Quang Hải vẫn sẽ tập luyện và thi đấu tại Hà Nội FC như trong hợp đồng có giá trị tới hết ngày 12/4.

“Vì thế, trên tinh thần thượng tôn pháp luật và tôn trọng sự lựa chọn của cầu thủ, sau ngày 12/4/2022, Nguyễn Quang Hải sẽ không tiếp tục gắn bó với Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội nữa”, thông báo của đội bóng Thủ đô nhấn mạnh.

“Hành trình nào rồi cũng có điểm dừng nhưng khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Không còn sự phục vụ của Nguyễn Quang Hải là một điều tiếc nuối nhưng đó cũng sẽ là một cơ hội để Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội tiếp tục cho thấy sự kiên định về định hướng và đường lối phát triển bền vững”, thông báo của Hà Nội FC tiếp tục: “Bóng đá là một môn thể thao tập thể và tập thể cùng sức mạnh đoàn kết mới là nền tảng quan trọng nhất. Toàn bộ các thành viên của đội bóng sẽ nỗ lực, quyết tâm và tận tụy để mang về thêm những vinh quang mới đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ”.

“Chúng tôi chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Nguyễn Quang Hải cả trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Ra đi là để trở về, Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội sẽ mãi là mái nhà, toàn thể thành viên đội bóng và khán giả sẽ mãi là những người thân đối với Nguyễn Quang Hải”, đội bóng Thủ đô chốt lại: “Cuối cùng, cánh cửa sân Hàng Đẫy sẽ luôn rộng mở đón chào Nguyễn Quang Hải trở lại cống hiến cho đội bóng ở bất kỳ thời điểm nào”.

Được biết, thời gian còn lại đến khi hợp đồng kết thúc Hà Nội FC cam kết vẫn sẽ tạo điều kiện hết sức cho Quang Hải. Chiều ngược lại tiền vệ sinh năm 1997 cũng sẽ phải tập luyện thi đấu theo yêu cầu của ban huấn luyện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ