Quang Hải từ chối nói về tương lai với Hà Nội FC

GD&TĐ - Quang Hải từ chối khéo léo khi được hỏi về tương lai sau khi ghi bàn duy nhất giúp Hà Nội FC đánh bại Thanh Hoá FC 1-0 tối 16/3.

“Tôi rất vui khi ghi bàn giúp Hà Nội giành 3 điểm”, tiền vệ chỉ còn hợp đồng với đội bóng Thủ đô đến hết ngày 12/4 nói: “Ưu tiên trước mắt của tôi lúc này là cố gắng tập luyện thật tốt cùng tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho hai trận sắp tới ở vòng loại World Cup 2022. Tôi chưa nghĩ gì xa hơn”.

Đàm phán gia hạn hợp đồng của Quang Hải và Hà Nội FC được cho là đổ bể khi đôi bên không tìm được tiếng nói chung. Nguyên do bởi tiền vệ sinh năm 1997 muốn được đội bóng tạo điều kiện ra nước ngoài thi đấu theo dạng cho mượn ngay từ tháng 6 tới nhưng Hà Nội FC không đồng ý.

Vì thế, khi được phóng viên đặt câu hỏi, Quang Hải đã khéo léo từ chối nói về tương lai sau khi ghi bàn duy nhất ở trận đấu bù vòng 1 V-League trên sân Hàng Đẫy.

Quang Hải khéo từ chối nói về tương lai với Hà Nội FC. Ảnh: MQ.

Quang Hải khéo từ chối nói về tương lai với Hà Nội FC. Ảnh: MQ.

“Tôi vui vì đem về chiến thắng cho đội nhà”, Quang Hải nhấn mạnh nhưng coi nhẹ vai trò ngôi sao của cá nhân: “Mỗi cầu thủ đều có vai trò quan trọng, không nên có ai giữ vai trò trung tâm trong đội bóng cả. Tôi luôn cố gắng chơi với 100% sức lực khi được vào sân”.

Do mới bình phục chấn thương nên Quang Hải chỉ được tung vào sân từ hiệp 2 nhưng anh vẫn kịp đá nối ghi bàn thắng ở phút 82 sau quả đá phạt góc của Văn Quyết.

“Tôi không quan trọng chuyện mình xuất phát ở đâu chỉ cảm thấy rất hạnh phúc vì đem lại niềm vui cho các cổ động viên trên sân nhà Hàng Đẫy”, Quang Hải nói thêm.

Bàn thắng của tiền vệ quê Đông Anh giúp đội nhà có 4 điểm sau 2 trận, vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League 2022.

Trận tiếp theo Hà Nội FC đá derby với Viettel FC cũng trên sân Hàng Đẫy nhưng với tư cách đội khách. Đây là trận đá bù vòng 2 và diễn ra vào ngày 4/4.

Cá nhân Quang Hải sau trận này sẽ lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận tiếp Oman ngày 24/3, rồi làm khách của Nhật Bản ngày 29/3 ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.