Bình luận viên Anh Quân chỉ ra thời điểm vàng để Quang Hải xuất ngoại

GD&TĐ - Bình luận viên Anh Quân ủng hộ và nhận định đây là ‘thời điểm vàng’ để tiền vệ Quang Hải ra nước ngoài thi đấu…

Tương lai của Quang Hải với Hà Nội FC đã rõ, đôi bên không gia hạn hợp đồng và tiền vệ quê Đông Anh sẽ trở thành cầu thủ tự do kể từ 12/4.

Sở dĩ tiền vệ sinh năm 1997 ‘nói không’ với việc gia hạn cùng đội bóng của bầu Hiển thực tế không phải vì tiền, đơn giản anh muốn ra nước ngoài thi đấu cho ‘thỏa sức tang bồng’.

BLV Anh Quân hoàn toàn ủng hộ quyết định của Quang Hải, đồng thời nhận định đây là ‘thời điểm vàng’ để anh xuất ngoại chứ còn chờ đến bao giờ nữa, theo Thể thao 24H.

Bản thân BLV Anh Quân cũng đồng tình với quyết định này của Quang Hải và cho rằng đây là một bước đi đáng trân trọng của tiền vệ gốc Đông Anh. 

“Việc muốn được thử sức ở môi trường bóng đá nước ngoài là bước đi đáng trân trọng của Quang Hải”, Anh Quân bình luận: “Tại sao chúng ta không thử một lần đặt niềm tin vào việc Quang Hải sẽ khắc ghi dấu ấn Việt Nam ở một chân trời đẳng cấp nào đó?”

“Không vội nói đến việc Hải có thành công hay không? Hải có được ra sân đá chính hay không? Có ghi bàn hay không? Hãy bình tĩnh và nhìn nhận một cách công tâm rằng sự lựa chọn ngay lúc này của Hải, vốn dĩ đã là một điều đáng trân trọng hơn tất cả”, BLV Anh Quân phân tích. 

Bình luận viên Anh Quân ủng hộ việc Quang Hải ra nước ngoài thi đấu.

Bình luận viên Anh Quân ủng hộ việc Quang Hải ra nước ngoài thi đấu.

Anh Quân cũng chỉ ra những yếu tố ‘vàng’ của Quang Hải trong việc xuất ngoại: “Thứ nhất, Quang Hải đã hết hợp đồng với Hà Nội FC và trở thành cầu thủ tự do. Do đó, anh có quyền tự lựa chọn và quyết định con đường tương lai, điều mà anh không được Hà Nội đáp ứng”.

"Thứ hai, đẳng cấp của Quang Hải rõ ràng không có gì phải bàn cãi cả. AFC từng gọi Quang Hải là cầu thủ tấn công hay nhất châu Á. Dưới thời ông Park, người ta thấy một Quang Hải toàn diện, có thể chơi hộ công, cũng có thể dễ dàng hóa thân vào rất nhiều vai trò khác nhau”, BLV Anh Quân tiếp tục.

“Quang Hải đã từng là người được lịch sử lựa chọn cho những khoảnh khắc thiên tài ở Thường Châu 2018. Quang Hải có đủ mọi vinh quang từ đội tuyển quốc gia, đến câu lạc bộ lẫn danh hiệu cá nhân: vô địch AFF Cup 2018, HCV SEA Games 2019, 3 chức vô địch V-League, 2 Cúp QG, Siêu Cúp QG và Quả bóng vàng Việt Nam”, bình luận viên hàng đầu Việt Nam nói tiếp.

“Thứ ba, điều quan trọng nhất là Quang Hải muốn xuất ngoại. Anh từ chối Hà Nội FC, nói không với mọi lời mời từ các đội bóng trong nước”, Anh Quân kết luận: “Mọi cầu thủ đều muốn cải thiện bản thân mình ở những giải đấu cao hơn. Như một định luật muôn thuở, những cầu thủ giỏi nhất sẽ thi đấu ở nước ngoài thi đấu. Quang Hải đã 25 tuổi, không xuất ngoại bây giờ thì còn chờ lúc nào?”.

Quang Hải hiện đang tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Oman (24/3) và chuyến làm khách Nhật Bản sau đó 5 ngày ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.