Hà Nội đón hơn 1,35 triệu lượt khách dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5

GD&TĐ - Ngày 3/5, Sở Du lịch Hà Nội thông tin về kết quả du lịch của thành phố dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5.

Khách du quốc tế đến Thủ đô Hà Nội.
Khách du quốc tế đến Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, trong kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 25/4 đến hết ngày 3/5 (bao gồm cả 2 ngày làm việc xen kẽ), hoạt động du lịch trên địa bàn Thủ đô diễn ra sôi động với nhiều sản phẩm, dịch vụ được tổ chức tại các điểm đến nội thành và ngoại thành, thu hút đông đảo người dân, du khách.

Hà Nội ước đón khoảng 1,35 triệu lượt khách, trong đó có hơn 248.000 lượt khách quốc tế (gồm khoảng 175.000 lượt khách có lưu trú) và hơn 1,1 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 5.000 tỷ đồng.

Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ nước uống, sữa và bánh mì phục vụ nhân dân và du khách đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một trong những điểm nhấn của kỳ nghỉ lễ năm nay là việc UBND TP Hà Nội triển khai chính sách miễn phí vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá, gồm xe buýt và đường sắt đô thị, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách di chuyển, tham quan. Chính sách được thực hiện trong 7 ngày, từ 25 - 27/4 và 30/4 - 3/5, áp dụng với 128 tuyến xe buýt trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao).

Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền chính sách miễn phí vé qua các kênh truyền thông du lịch, đồng thời lồng ghép quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch của Thủ đô.

Theo đánh giá, việc triển khai chính sách này góp phần khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch và quảng bá hình ảnh Hà Nội thân thiện, hấp dẫn.

Công suất sử dụng phòng bình quân của khối khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 71,4%, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2025.

z7777312117627-2ff06148728c4b83c67a4156ccc47ca3.jpg
Sở Du lịch Hà Nội triển khai chương trình hỗ trợ nước uống, sữa và bánh mì phục vụ nhân dân và du khách đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch trên địa bàn thành phố cơ bản thực hiện nghiêm quy định về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và chế độ báo cáo, khai báo lưu trú. Trong dịp nghỉ lễ, các khu, điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội được chỉnh trang theo hướng xanh - sạch - đẹp; đồng thời chủ động xây dựng, đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí của người dân và du khách.

Nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc được tổ chức như chuỗi triển lãm nghệ thuật tại khu vực trung tâm Thủ đô; các chương trình trải nghiệm di sản tại hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn; Chợ phiên vùng cao “Sắc màu Lai Châu” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; lễ hội “Xứ sở Pony” tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn.

Theo thống kê, một số điểm đến thu hút lượng khách lớn trong kỳ nghỉ gồm: Vườn thú Hà Nội với 124.000 lượt khách; Văn Miếu - Quốc Tử Giám 36.302 lượt; Di tích Nhà tù Hỏa Lò 35.900 lượt; chùa Hương 34.820 lượt; Vườn Quốc gia Ba Vì 34.507 lượt; Công viên Thiên đường Bảo Sơn 33.344 lượt; các điểm du lịch xã Ba Vì 40.000 lượt khách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.