Hà Nội: Điểm chuẩn vào lớp 10 dự kiến sẽ tăng nhẹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 9/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của từng trường THPT công lập năm học 2022-2023. Dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ tăng nhẹ.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội
Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, kết quả các bài thi của thí sinh trong Kỳ thi năm nay cụ thể là: 1.382 bài thi môn Ngữ văn đạt từ 9,0 đến 9,5 điểm (năm học 2021-2022 có 109 bài thi đạt từ 9,0 đến 9,25 điểm); 3.364 bài thi môn Ngoại ngữ đạt điểm 10,0 (năm học 2021-2022 có 4.742 bài thi); 256 bài thi môn Toán đạt điểm 10,0 (năm học 2021-2022 có 63 bài thi).

Năm học 2021-2022 Hà Nội tổ chức thi thêm môn thứ tư là môn Lịch sử, trong đó có 2.070 bài thi đạt điểm 10. So với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, nhìn chung, kết quả bài thi năm học 2022-2023 cao hơn, do đó trung bình điểm chuẩn của một số trường sẽ tăng nhẹ so với năm học 2021-2022.

Năm 2021, Hà Nội tổ chức thi 4 môn thi vào lớp 10 là Toán, Văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, trong đó Toán và Văn hệ số 2. Các trường có điểm chuẩn cao là THPT Chu Văn An (53.3 điểm), THPT Kim Liên (50.25 điểm), Yên Hòa (50 điểm), Lê Quý Đôn- Hà Đông (49.5 điểm), Nguyễn Thị Minh Khai (49 điểm).

Cũng theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022-2023 tại Hà Nội là Vũ Hoàng Khánh Uyên, học sinh lớp 9B hệ THCS Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với 48,5 điểm (Ngữ văn 9.25, Ngoại ngữ 10, Toán 10).

Sau hai ngày diễn ra kỳ thi (18 và 19/6), công tác tổ chức kỳ thi và nội dung đề thi được học sinh, phụ huynh và dư luận đánh giá cao. Đề thi các môn thi đã phát huy được suy nghĩ, cảm nhận và năng lực của học sinh; câu hỏi rõ ràng, cấu trúc đề giữ ổn định như mọi năm.

Đề thi được đông đảo giáo viên, học sinh đánh giá vừa sức, sát với chương trình học tập của học sinh, giữ được tính ổn định về cấu trúc so với các năm gần đây. Bên cạnh đó, đề thi vẫn có sự phân hóa để bảo đảm yêu cầu, tính chất của một đề thi phục vụ công tác tuyển sinh của thành phố.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội, ngày 9/7, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường. Sau khi biết điểm chuẩn, từ 13h30 ngày 10/7 đến 17h ngày 12/7, học sinh trúng tuyển làm thủ tục xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Ngày 8/7, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm các bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. Thí sinh và phụ huynh có thể truy cập TẠI ĐÂY để tra cứu điểm từng bài thi.

Sau khi công bố điểm thi vào lớp 10, các Phòng GD&ĐT nhận và bàn giao phiếu báo kết quả thi cho các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên để phát cho học sinh lớp 9 của đơn vị mình. Thí sinh sử dụng phiếu báo kết quả thi để làm thủ tục nhập học vào các trường THPT năm học 2022-2023 theo quy định.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ