Hà Nam: Khởi tố nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm

GD&TĐ - Trong thời gian giữ chức Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm, Trần Văn Hà đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện nhiệm vụ trái quy định, gây thiệt hại lớn cho Ngân sách Nhà nước.

Ngày 17/11, thông tin từ Viện KSND tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị này đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở đối với Trần Văn Hà (SN 1960, trú tại tổ 3, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự.

Cơ quan chức năng công bố Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở đối với Trần Văn Hà.
Cơ quan chức năng công bố Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở đối với Trần Văn Hà.

Ông Trần Văn Hà là nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm. Ngay sau khi phê chuẩn các Lệnh, Quyết định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam, Viện KSND tỉnh Hà Nam đã cử các kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành Lệnh khám xét chỗ ở của bị can Trần Văn Hà.

Cơ quan chức năng khám xét chỗ ở của Trần Văn Hà.
Cơ quan chức năng khám xét chỗ ở của Trần Văn Hà.

Căn cứ kết quả thu thập tài liệu, chứng cứ ban đầu, cơ quan chức năng xác định trong quá trình giữ chức vụ Trưởng ban giải phóng mặt bằng, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 9/2020, Trần Văn Hà đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện nhiệm vụ trái quy định, gây thiệt hại lớn cho Ngân sách Nhà nước.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam tiến hành điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can và những đối tượng có liên quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ