Hà Lan: Phụ huynh hành động trước bối cảnh thiếu giáo viên

Hà Lan: Phụ huynh hành động trước bối cảnh thiếu giáo viên

Trong đoạn video, những em nhỏ nói về ước mơ trở thành nhân viên chăm sóc, phi công, thợ sửa ống nước, nghệ sĩ nhào lộn hoặc đạo diễn.

"Tuy nhiên, điều đó sẽ là không thể nếu không có một giáo viên giỏi", các phụ huynh viết trên trang web của trường Wereldboom (Amsterdam).

Trong đoạn clip, một em nhỏ đã chia sẻ: "Em muốn trở thành một giáo viên. Bởi vì chúng em không có những người như vậy".

Chính phủ các nước trên thế giới đều đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng giáo viên. Dữ liệu từ Viện Thống kê UNESCO (UIS) cho thấy, 33 quốc gia sẽ không có đủ nhân viên học thuật để cung cấp nền giáo dục chất lượng cho tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học vào năm 2030.

Các công đoàn giáo viên tại Hà Lan nhận định, tình trạng thiếu giáo viên là vấn đề không thể giải quyết tại 4/10 trường tiểu học và trung học nước này. Không ít người cho rằng, nguyên nhân chính là do mức lương thấp mà giáo giới nhận được.

Vấn đề được cho là đặc biệt nghiêm trọng ở các thành phố lớn của Hà Lan, trong bối cảnh hàng loạt lãnh đạo nhà trường đưa ra những biện pháp khẩn cấp, bao gồm cả việc chấp nhận những người không đủ tiêu chuẩn giảng dạy.

Tháng trước, 16 trường tiểu học ở khu vực Nieuw-West (Amsterdam) đã phải đóng cửa trong một tuần, khi các hiệu trưởng tìm cách tổ chức lại nhà trường trước tình trạng thiếu nhân viên.

Các trường THCS tại Hà Lan cho hay, cuộc khủng hoảng này đã khiến trẻ em không được chuẩn bị kiến thức đầy đủ khi chuyển cấp độ.

Chia sẻ với truyền thông về ý tưởng của đoạn video, Nienke Abid - một phụ huynh có 3 con theo học tại Wereldboom, cho biết: "Một nhóm phụ huynh chúng tôi đã nảy ra ý tưởng này và hy vọng điều đó sẽ mang lại động lực cho mọi người.

Một điều rất đáng tiếc là chúng ta đang thiếu nhân viên. Đây là một ngôi trường truyền đạt rất nhiều về giáo dục và triết lý hòa bình. Họ làm cho trẻ em thực sự là những công dân của thế giới".

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ