Cô gái là F1 bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Điện Biên đi về Hà Nam

GD&TĐ - Ngày 20/5, Dung trốn khỏi khu vực phong toả nhưng bị phát hiện và đưa về khu cách ly tập trung tại xã Mường Trung. Tuy nhiên, đến chiều 24/5, Dung tiếp tục bỏ trốn khỏi khu cách ly y tế.

Dung là trường hợp F1 2 lần trốn khỏi khu cách ly
Dung là trường hợp F1 2 lần trốn khỏi khu cách ly

Chiều 26/5, Công an TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) cho biết vừa bắt giữ một trường hợp F1 trốn khỏi khu cách ly tập trung, di chuyển từ Điện Biên về Hà Nam.

Cụ thể, trường hợp bị bắt giữ là Trang Thị Dung (nữ, sinh năm 2003, trú tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Theo báo cáo của Công an huyện Tuần Giáo (Điện Biên), trước đó Dung sống tại bản Chế Nhù, xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) khu vực này đang được cơ quan chức năng phong toả, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 20/5, Dung trốn khỏi khu vực phong toả để bắt xe về Hà Nội, khi qua chốt kiểm dịch tại đèo Pha Đin (huyện Tuần Giáo), Dung bị phát hiện và đưa về khu cách ly tập trung tại xã Mường Trung. Tuy nhiên, đến chiều 24/5, Dung tiếp tục bỏ trốn khỏi khu cách ly y tế.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Điện Biên đã có văn bản gửi đến Công an tỉnh Hà Nam về việc phối hợp truy tìm người bỏ trốn. Ngay sau đó, Công an tỉnh Hà Nam đã tiến hành rà soát tất cả các nhà nghỉ, nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, Công an phường Châu Sơn (TP Phủ Lý) phát hiện Dung tại phòng trọ trên địa bàn tổ dân phố Hưng Đạo. Hiện cơ quan chức năng đang thực hiện việc điều tra yếu tố dịch tễ để đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (Hà Nam) theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.