Hà Giang: Cháy chợ Trung tâm huyện Quản Bạ, hàng chục ki-ốt bị thiêu rụi

GD&TĐ - Thời điểm xảy ra vụ cháy vào giữa đêm, ngọn lửa bùng phát và lan nhanh thiêu rụi hàng chục ki -ốt, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Vụ cháy ước tính gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng
Vụ cháy ước tính gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 31/12, tại chợ Trung tâm huyện Quản Bạ (Hà Giang). Ngọn lửa xuất phát từ khu vực đồ dễ cháy, sau đó bùng lên dữ dội, lan sang các gian hàng khác, bao trùm cả khu chợ và cả khu vực ki-ốt ngoài mặt đường.

Ông Hạng Dương Thành, Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ cho biết: Ngay khi nhận tin báo cháy, huyện đã huy động các lực lượng cùng phương tiện chữa cháy khẩn trương đến hiện trường đám cháy. Tuy nhiên, các gian hàng, ki-ốt hàng hóa của các tiểu thương với nhiều vật liệu dễ cháy gồm quần áo, chăn vải, đệm mút, đô nhựa... nên đám cháy bùng phát dữ dội với tốc độ nhanh, ngọn lửa lớn. Đến 6 giờ sáng cùng ngày vụ cháy mới được khống chế.

"Sơ bộ, vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn về tài sản, hàng hóa của các tiểu thương với 43 hộ có ki-ốt bán hàng bị thiệt hại, tổng thiệt hại của vụ cháy hơn 10 tỷ đồng. May mắn, không có thiệt hại về người. Sau khi khống chế được ngọn lửa, lực lượng chức năng bước đầu kiểm đếm, thống kê thiệt hại tài sản và điều tra, làm rõ nguyên nhân", ông Thành thông tin.

Sáng cùng ngày, UBND huyện Quản Bạ cũng đã quyết định hỗ trợ ban đầu mỗi hộ có ki - ốt bị cháy 5 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ