Hà Giang: Cảnh sát giao thông đón lõng bắt kẻ trộm xe máy của thầy giáo

GD&TĐ - Đang điều khiển chiếc xe vừa mới ăn cắp của thầy giáo, nam thanh niên ở Hà Giang bị Cảnh sát giao thông đón lõng tóm gọn.

CSGT huyện Hoàng Su Phì phát hiện bắt giữ đối tượng N.S.T. Ảnh: Công an Hà Giang
CSGT huyện Hoàng Su Phì phát hiện bắt giữ đối tượng N.S.T. Ảnh: Công an Hà Giang

Vào hồi 15 giờ ngày 15/6, Công an huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) nhận được tin báo của anh Đỗ Hải N., sinh năm 1985, giáo viên trường THCS Pố Lồ, xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì về việc bị mất trộm 1 chiếc xe máy mang BSK 23F1.103.43 nhãn hiệu Honda loại xe Wave Blade. 

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo các lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát truy tìm phương tiện và đối tượng trộm cắp tài sản.

Quá trình tuần tra kiểm soát tỉnh lộ 177 thuộc địa phận xã Nậm Ty (Hoàng Su Phì), tổ công tác thuộc đội CSGT huyện phối hợp với Công an xã phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe Honda loại Wave Blade đang lưu thông theo hướng Hoàng Su Phì đi Tân Quang, Bắc Quang (Hà Giang) có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện của nam thanh niên để kiểm tra. 

Qua kiểm tra, nam thanh niên điều khiển mang BKS 23F1.103.43 nhãn hiệu Honda loại Wave Blade theo đúng mô tả của người mất trộm xe trình báo.

Quá trình làm việc, nam thanh niên có tên N.S.T, sinh năm 2007, trú tại thôn Cóc Soọc, xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì không xuất trình được giấy tờ liên quan. 

Tổ công tác đã bắt giữ đối tượng và tang vật, đồng thời tiến hành lập biên bản và bàn giao cho Công an xã Pố Lồ xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.