Võ sư đánh vợ đã được thả, nạn nhân rút đơn tố cáo

Mệt mỏi, áp lực về tâm lý, nạn nhân vụ chồng võ sư đánh vợ dã man đã rút đơn tố cáo.

Hình ảnh trong Clip ghi lại cảnh chị L bị chồng hành hung.
Hình ảnh trong Clip ghi lại cảnh chị L bị chồng hành hung.
Theo nguồn tin, Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội), cho biết chị Vũ T.T.L. (27 tuổi) đã rút đơn tố cáo chồng mình là "võ sư"  Nguyễn Xuân Vinh (32 tuổi) vì hành vi bạo hành.

Hành động này diễn ra sau một ngày vụ việc chị bị chồng bạo hành gây xôn xao cộng đồng mạng. Chị cho biết, bản thân và cả những người thân trong gia đình hết sức mệt mỏi.

Bên cạnh đó, sau khi bị tạm giữ hành chính, anh Nguyễn Xuân Vinh cũng đã có đơn cam kết không tái diễn vi phạm.

Vinh đã làm đơn cam kết với gia đình chị cùng cơ quan công an: Đồng ý ly hôn trong êm đẹp, tạo điều kiện cho chị nuôi con và chấm dứt mọi hành vi đe dọa chị L. cùng gia đình.

Hai bên gia đình của chị L và anh Vinh cũng đã ngồi lại với nhau bàn bạc về câu chuyện của vợ chồng chị L. 

Ngoài việc rút đơn tố cáo chồng, chị L cũng đã đồng ý để anh Vinh được nuôi con lớn 7 tuổi.

Tối 28/8, anh Vinh đã được thôi áp dụng biện pháp tạm giữ hành chính.

Trước đó, Trước đó,  mạng xã hội lan truyền một đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ bế con nhỏ bị người đàn ông liên tục tát, thậm chí “tung cước” đá.

Người phụ nữ trên là chị Vũ T.T.L. (SN 1992, hiện đang trú tại Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội). Chị L kết hôn được 9 năm, hiện có 2 con nhỏ. Bé thứ 2 mới sinh được khoảng 2 tháng.

Người “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ là chồng chị L, Nguyễn Xuân Vinh (một võ sư ở Mê Linh).

Ngày 27/8, Công an phường Thạch Bàn đã tiến hành tạm giữ hành chính đối tượng Nguyễn Xuân Vinh. Việc truy tố đối tượng hay không, vị cán bộ này cho biết sẽ căn cứ vào hồ sơ và giám định thương tích của nạn nhân.

Theo Báo Pháp luật

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ