NASA sắp lập vườn rau trên mặt trăng

NASA sắp lập vườn rau trên mặt trăng
Một ngày nào đó, đất đá ở mặt trăng có thể được dùng để trồng rau củ. (Ảnh: nationalgeographic.com)
Một ngày nào đó, đất đá ở mặt trăng có thể được dùng để trồng rau củ. (Ảnh: nationalgeographic.com)
Củ cải, húng quế và thực vật khác có thể nảy mầm trên mặt trăng vào năm 2015 nếu dự án trồng trọt đầu tiên ở thế giới khác trái đất của Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA) thành hiện thực.
Mục đích của NASA là tìm cách để phi hành đoàn trên mặt trăng có thể trồng cây xanh ở đó nhằm tạo cho họ niềm an ủi như những đoàn thám hiểm Nam Cực hoặc các phi hành gia trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) đã trải nghiệm.
Những yếu tố có thể cản trở sự tăng trưởng cây trồng trên mặt trăng được ghi nhận đầu tiên là mặt trăng không có bầu khí quyển, cũng như bức xạ mặt trời và bức xạ vũ trụ cực cao dội lên bề mặt của nó.
Vì vậy, NASA phải dùng một hộp hàn kín chứa đựng không khí để hạt giống có thể nảy mầm trên giấy lọc thấm chất dinh dưỡng.
Trong khoảng từ 5 đến 10 ngày, máy ghi hình sẽ theo dõi quá trình nảy mầm, tỉ lệ tăng trưởng và khả năng phát triển trong điều kiện bức xạ mặt trăng. Các cảnh quay này sẽ được chia sẻ với những trường học ở Mỹ, để học sinh có thể tự làm một chiếc hộp như vậy và so sánh tỉ lệ tăng trưởng của cây trong hộp ở trái đất và mặt trăng.
Chiếc hộp này dự kiến được đưa lên mặt trăng vào năm 2015. Dự án của NASA được xây dựng trên cơ sở công trình của nhà khoa học Bernard Foing thuộc trung tâm nghiên cứu của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) ở Nordwijk - Hà Lan. Hồi năm 2008, ông Foing và cộng sự đã chứng tỏ rằng, cây có thể mọc trên đá nghiền có thành phần cấu tạo giống bề mặt của mặt trăng.
Trong khi những quy luật về chống nhiễm xạ ngăn chặn ý muốn trồng cây bên ngoài trên mặt trăng, kết quả thử nghiệm của ESA cho thấy trong một ngày nào đó, đất đá ở mặt trăng có thể được mang vào bên trong và lập một khu vườn kín trong đó.
Theo NLĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

UAV FPV xé nát tăng Leopard 1A5

UAV FPV xé nát tăng Leopard 1A5

GD&TĐ - Một video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy máy bay không người lái FPV của Nga đã xé nát một xe tăng Leopard 1A5 của Ukraine ở Konstantinovka.

Chị Hồng Thị Hài, sinh năm 2001, người dân tộc Mông ở xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên ngày ngày đưa con cùng đến lớp học xoá mù chữ.

Vượt gian khó đi tìm con chữ

GD&TĐ - Khi ánh chiều buông xuống triền núi, cũng là lúc nhà văn hóa xóm Mỏ Chì (xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên) lại sáng đèn.