Giúp tân sinh viên ĐBSCL sớm bắt nhịp giảng đường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để tân sinh viên sớm bắt nhịp việc học, các trường đại học ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ.

Sinh viên Trường ĐH Trà Vinh tham gia Ngày hội chào đón tân sinh viên năm 2023.
Sinh viên Trường ĐH Trà Vinh tham gia Ngày hội chào đón tân sinh viên năm 2023.

Nhà trường cũng dành nhiều học bổng cho người học hoàn cảnh khó khăn.

Trang bị kỹ năng

Để tân sinh viên sớm hòa nhập vào môi trường giảng đường, Trường ĐH Trà Vinh tổ chức nhiều hoạt động. Chị Phạm Lê Phương Thảo - Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên cho biết: Đến với ngôi trường mới các tân sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ.

Do đó, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên cùng các đơn vị trực thuộc tổ chức chương trình Ngày hội chào đón tân sinh viên khóa 2023 với nhiều hoạt động: Trò chơi dân gian, đố vui có thưởng; gian hàng đặc sản và ẩm thực; giao lưu văn nghệ; trưng bày những thành tựu của trường, khoa; giao lưu với các doanh nghiệp...

Trường ĐH Trà Vinh có trên 2.700 sinh viên khóa 2023. Ngày hội giúp tân sinh viên hiểu rõ về trường, hòa nhập với các hoạt động của khoa. Theo TS Thạch Thị Dân - Phó Hiệu trưởng nhà trường, các em được thầy cô, anh chị khóa trước tổ chức chào đón và hỗ trợ hòa nhập vào môi trường học tập mới.

Năm học 2023 - 2024, Trường ĐH Cửu Long có 2.235 sinh viên trúng tuyển khóa 24. Trong đó, có 44 lưu học sinh đến từ nước ngoài (36 Lào và 8 Campuchia). Trường đã phân công Đoàn Thanh niên hỗ trợ tìm chỗ ở; tổ chức các buổi giao lưu giữa sinh viên khóa cũ và tân sinh viên; tham quan thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp, giúp các em định hướng được nghề nghiệp trong tương lai; hỗ trợ chỗ ở cho tân sinh viên là lưu học sinh nước ngoài…

Để chuẩn bị hành trang cho tân sinh viên, năm 2023 Trường ĐH Kiên Giang trang bị kỹ năng mềm từ ngày đầu nhập học. Có hơn 1.000 tân sinh viên tham dự chương trình bồi dưỡng kỹ năng mềm đầu khóa.

Theo TS Nguyễn Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Kiên Giang, hơn 1.000 tân sinh viên nhập học đợt 1 được tham gia chương trình bồi dưỡng kỹ năng mềm. Qua đó trang bị các kỹ năng thiết yếu phục vụ xuyên suốt quá trình học tập, rèn luyện và phát triển sự nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Đồng thời, khóa bồi dưỡng hướng đến việc tạo ra môi trường học tập thân thiện, tích cực, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn thông qua giao lưu với các chuyên gia.

Chương trình bồi dưỡng gồm các nội dung: Giao tiếp nơi công sở, kỹ năng nói trước công chúng và xử lý tình huống; xây dựng hình ảnh, thương hiệu, chân dung số hiện đại; xây dựng mục tiêu, tạo động lực học tập; đắc nhân tâm trong giao tiếp và nghệ thuật thu phục lòng người; nhận diện và ứng phó với các tình huống nguy hiểm; tình yêu sinh viên nơi giảng đường…

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và Trường ĐH Kiên Giang trò chuyện với sinh viên.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và Trường ĐH Kiên Giang trò chuyện với sinh viên.

Chăm lo hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh hỗ trợ học tập, các trường còn giúp đỡ người học có hoàn cảnh khó khăn. Những suất học bổng, phần quà từ nhà trường, nhà hảo tâm giúp nhiều sinh viên yên tâm tới giảng đường.

Theo đại diện Trường ĐH Cửu Long, năm học 2023 - 2024, trường đã cấp học bổng toàn phần cho 38 tân sinh viên (2 tân sinh viên là người Việt Nam và 36 tân sinh viên là lưu học sinh nước ngoài), trao 125 suất học bổng cho tân sinh viên đạt thủ khoa, hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng, người dân tộc...

Tổng số tiền hỗ trợ gần 5 tỷ đồng. Đồng thời, nhà trường vận động nhiều tổ chức, cá nhân đóng góp hơn 500 triệu đồng cho quỹ học bổng của trường dành tặng cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, sinh viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn…

Trao đổi về công tác hỗ trợ tân sinh viên, TS Thạch Thị Dân cho biết: Trường ĐH Trà Vinh luôn tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên được học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện, phát triển. Thông qua Ngày hội chào đón tân sinh viên khóa 2023, trường đã trao 61 suất học bổng, tổng trị giá trên 176,8 triệu đồng. Các doanh nghiệp tặng trên 120 triệu đồng và quà cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn, tân sinh viên.

Nhân dịp khai giảng năm học 2023 - 2024, Trường ĐH Kiên Giang ra mắt chương trình “Suất ăn yêu thương” cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn. Chương trình nhận được hơn 9.000 suất ăn với tổng trị giá trên 180 triệu đồng do các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân tài trợ. Bếp ăn được thực hiện từ thứ 2 - 7 hằng tuần. Sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường được hỗ trợ một suất cơm trưa mỗi ngày tại căng-tin.

TS Nguyễn Hữu Thọ - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường có hơn 5.000 sinh viên, trong đó 10% em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, mồ côi. Chương trình “Suất ăn yêu thương” chung tay, góp sức cùng nhà trường hỗ trợ, giúp đỡ các em vượt khó, vững tâm học tập để có tương lai tốt đẹp…

Trần Ngọc Bảo Hân - tân sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học (Trường ĐH Trà Vinh) vừa nhận được suất học bổng 1 triệu đồng. Bảo Hân chia sẻ: Em rất vui khi tham gia Ngày hội chào đón tân sinh viên, được giao lưu với thầy cô, các anh chị sinh viên khóa trước. Nhà trường không chỉ chú trọng về chất lượng đào tạo, mà còn quan tâm chăm lo, giúp đỡ sinh viên hoàn cảnh khó khăn…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ