Giữ nguyên bản án với "hot girl” môi giới mại dâm giá 18 triệu đồng/lần

GD&TĐ - Ngày 29/9, TAND Hà Nội mở phiên toà xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Phương Thảo (SN 1999, trú ở phố Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Môi giới mại dâm theo khoản 1, điều 328, Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nguyễn Phương Thảo.
Bị cáo Nguyễn Phương Thảo.

Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phương Thảo.

Theo nội dung vụ án, chiều 4/8/2020, Công an quận Long Biên (Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về việc có một đôi nam nữ có biểu hiện mua bán dâm tại nhà nghỉ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Long Biên kiểm tra hành chính nhà nghỉ, phát hiện một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Hai người này khai nhận, được Thảo và người tên là Tài môi giới. Sau khi sự việc bị phát hiện, tối cùng ngày, Nguyễn Phương Thảo đến Công an quận Long Biên đầu thú và khai nhận việc có hành vi môi giới cho đôi nam nữ trên thực hiện hành vi mua bán dâm.

Quá trình điều tra đã xác định, Nguyễn Phương Thảo quen một người đàn ông tên Tùng và biết người này có thể dẫn dắt các đối tượng bán dâm. Cuối tháng 7/2020, Thảo được một cô gái liên lạc nói có "nhu cầu" mua dâm, Thảo đã nhờ Tùng tìm một nam thanh niên để bán dâm cho khách nữ này.

Tùng sau đó gửi cho Thảo ảnh của 2 thanh niên bán dâm, trong đó có T.H.D. (31 tuổi, trú huyện Quế Võ, Bắc Ninh, là huấn luyện viên thể hình cho một số câu lạc bộ thể hình nổi tiếng ở Hà Nội) để Thảo gửi cho khách lựa chọn và báo giá 12 triệu đồng mỗi lần quan hệ.

Thảo sau đó đã chuyển hình ảnh cho người mua dâm. Khi được người mua dâm nhắn tin hỏi về giá, Thảo báo giá 18 triệu đồng/lần. Thảo thỏa thuận sẽ trả cho Tùng 2 triệu đồng tiền công môi giới.

Sau khi thỏa thuận T.H.D. cùng người mua dâm đến địa điểm như đã hẹn, thực hiện hành vi mua bán dâm xong thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.

Đối với hành vi mua dâm và hành vi bán dâm của 2 người trên, Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Ngày 30/3, TAND quận Long Biên (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Phương Thảo. Qua phân tích, đánh giá hồ sơ vụ án cũng như diễn biến tại phiên tòa, cấp sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt bị cáo Thảo 6 tháng tù về tội Môi giới mại dâm.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP. Hà Nội cho rằng, bị cáo Thảo không đưa thêm được tình tiết giảm nhẹ mới, đồng thời, hành vi của bị cáo không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức, ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, có thể gây các hệ lụy xã hội... Vì các lẽ trên, HĐXX TAND TP. Hà Nội đã đã bác toàn bộ kháng cáo, giữ nguyên hình phạt 6 tháng tù đối với Nguyễn Phương Thảo về tội Môi giới mại dâm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…