Quảng Ninh: Nhóm đối tượng chứa chấp, môi giới mại dâm lĩnh án

GD&TĐ - Trong khoảng thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã cấu kết thực hiện hành vi chứa chấp, môi giới mại dâm thu lợi bất chính số tiền lớn.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
Các bị cáo tại phiên toà xét xử. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Mới đây, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm với bị cáo Trần Thị Thái (SN 1976) và Nguyễn Văn Độ (SN 1968, đều trú tại xã Hải Xuân, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cùng các đối tượng khác về các tội danh Chứa chấp mại dâm, Môi giới mại dâm và Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Cáo trạng của cơ quan chức năng thể hiện, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2020 đến 2/12/2020, tại quán karaoke Thái Độ (thuộc thôn 5, xã Hải Xuân, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) Nguyễn Văn Độ và Trần Thị Thái đã chỉ đạo Nguyễn Đình Lâm; Trần Văn Biển bố trí sắp xếp cho 1 số nhân viên bán dâm tại quán tổng cộng 43 lần thu lời bất chính gần 32,5 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cũng xác định, ngoài hành vi trên, Nguyễn Văn Độ; Trần Thị Thái và Nguyễn Đình Lâm còn có hành vi môi giới cho những người trên bán dâm tại các địa điểm khác trên địa bàn TP. Móng Cái tổng cộng 21 lần thu lời bất chính hơn 24 triệu đồng.

Khoảng 22h ngày 2/12/2020, Nguyễn Đình Lâm nhận tiền mua dâm là 2 triệu đồng của anh Trần Đình H.; Lê Văn T. và bố trí cho 2 nhân viên bán dâm tại quán karaoke Thái Độ. Khi 2 nhân viên này đang bán dâm cho H. và T. thì bị cơ quan công an bắt quả tang. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ tại két sắt của Nguyễn Văn Độ 4,3 gam ma túy nhựa thuốc phiện để sử dụng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 20/11/2020, tại số nhà 130 đường Trần Nhân Tông (thuộc thôn 9, xã Hải Xuân, TP. Móng Cái), Nguyễn Văn Độ; Trần Thị Thái đã chỉ đạo Bùi Quý Hiệp cho 4 nhân viên bán dâm tại quán tổng cộng 127 lần, thu lời bất chính gần 18 triệu đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Độ; Trần Thị Thái; Bùi Quý Hiệp còn có hành vi môi giới cho những người trên bán dâm tại các địa điểm khác trên địa bàn TP. Móng Cái tổng cộng 23 lần, thu lời bất chính gần 10,5 triệu đồng. Khoảng 22h10’ ngày 2/12/2020, khi Bùi Quy Hiệp nhận 300.000 đồng của anh Vũ Ngọc Đ. và bố trí cho 1 nhân viên bán dâm cho anh Đ. tại địa chỉ thuộc thôn 9 (xã Hải Xuân, TP. Móng Cái) thì bị bắt cơ quan công an bắt giữ.

Căn cứ vào những tình tiết cũng như lời khai của các bị cáo tại toà, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Độ 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Thị Thái 9 năm tù; bị cáo Bùi Quý Hiệp 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Đình Lâm 3 năm 9 tháng tù; bị cáo Trần Văn Biển 1 năm 6 tháng tù về các tội Chứa chấp mại dâm, Môi giới mại dâm và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.